Sau khi đổ bộ Philippines, bão Kammuri có thể vào Biển Đông

Bão Kammuri được dự báo tiến vào khu vực Biển Đông trong ngày 4/12 nhưng sớm suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo đường đi của bão Kammuri ngày 30/11 Bão Kammuri sáng 30/11 duy trì cường độ ở mức 150 km/h, có thể mạnh lên thành siêu bão trong 2 ngày tới. Ngày 4/12, bão có thể đi vào khu vực Biển Đông.

Theo Cơ quan dự báo Khí tượng Thủy văn Philippines, sáng 30/11, tâm bão Kammuri cách đảo Luzon hơn 1.200 km về phía nam. Những giờ qua, bão có xu hướng di chuyển chậm và duy trì cường độ gió ở mức 140-150 km/h.

Trong 24 giờ tới, bão chủ yếu đi theo hướng tây tây nam với vận tốc 15 km/h. Đến sáng 1/12, sức gió có thể tăng lên 165 km/h, tương đương cấp 14, giật cấp 16. Tâm bão cách đảo Catanduanes 735 km về phía đông.

Cơ quan khí tượng Philippines dự báo đường đi của bão Kammuri trong các ngày 30/11-5/12.

Cơ quan khí tượng Philippines dự báo đường đi của bão Kammuri trong các ngày 30/11-5/12.

Còn theo Cơ quan khí tượng Hong Kong, so với dự báo ngày 29/11, cường độ của bão có thể giảm đi khi ngày càng tiến gần vào đất liền. Ngày 2/12, Kammuri vẫn có thể mạnh lên thành siêu bão nhưng sức gió chỉ ở trong khoảng 195 km/h, thay vì 205 km/h như nhận định trước đó.

Dự báo này trùng khớp với cơ quan khí tượng Nhật Bản khi cho rằng bão sẽ đạt cường độ mạnh nhất tương đương cấp 16, giật cấp 18 trước khi tiến thẳng vào đất liền các tỉnh miền trung Philippines.

Ngày 3/12, bão Kammuri sẽ đổ bộ đất liền, tâm bão có khả năng hướng vào các tỉnh San Narciso và Mulanay. Vùng ảnh hưởng của bão rộng khắp từ phía bắc trải xuống những tỉnh ven biển miền trung.

Một số thành phố diễn ra SEA Games 30 như Manila, Tagaytay, New Clark City, Subic cũng nằm trong khu vực ảnh hưởng do bão.

Vùng ảnh hưởng của bão Kammuri có thể rộng khắp phía bắc và các tỉnh ven biển miền trung Philippines. Ảnh: Hko.gov.hk.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Việt Nam), bão Kammuri có xu hướng đi vào Biển Đông ngay sau khi quét qua đất liền Philippines. Lúc này, sức gió mạnh nhất có thể đạt 140 km/h, tương đương cấp 13, giật cấp 15.

Tuy nhiên, một số mô hình dự báo cho thấy ngay khi tiến vào Biển Đông với cường độ mạnh, Kammuri có thể ngay lập tức suy yếu. Đến ngày 5/12, cường độ gió chỉ còn duy trì ở mức 85 km/h, tương đương cấp 8.

Mỹ Hà

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/sau-khi-do-bo-philippines-bao-kammuri-co-the-vao-bien-dong-post1019481.html