Sau khi dỡ bỏ cách ly, người Hạ Lôi chở hoa màu đi bán ngay trong đêm

Đúng 0h ngày 6/5, chính thức dỡ bỏ barie cách ly thôn Hạ Lôi, người dân rất vui mừng và chở hoa màu đi bán ngay trong đêm.

Sau khoảng thời gian cách ly 28 ngày do dịch Covid-19, ngày 6/5, vào đúng 0h, huyện Mê Linh, Hà Nội tổ chức dỡ bỏ vùng cách ly y tế đối với thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh.

Sau khoảng thời gian cách ly 28 ngày do dịch Covid-19, ngày 6/5, vào đúng 0h, huyện Mê Linh, Hà Nội tổ chức dỡ bỏ vùng cách ly y tế đối với thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh.

Đúng 0h, lực lượng chức năng tháo dỡ barie, thu dọn đồ đạc tại các chốt phong tỏa quanh thôn.

Lực lượng công an, cảnh sát tháo dỡ và thu gom đồ đạc chở về nơi tập kết sau quãng thời gian gần 1 tháng phục vụ vùng cách ly.

Lực lượng quân đội tháo dỡ lều bạt về đơn vị.

Ngay khi các chốt cách ly được dỡ bỏ, người dân thôn Hạ Lôi đã đổ ra đường hò reo ăn mừng.

Nhiều người còn mang theo cờ Tổ quốc liên tục hát những bài hát chiến thắng và cảm ơn những lực lượng làm nhiệm vụ trong thời gian cách ly.

Ngay khi các chốt cách ly được dỡ bỏ, người dân thôn Hạ Lôi nối đuôi nhau chờ theo những xe đầy hoa màu đi bán ngay trong đêm.

Những chiếc xe chở đầy ắp những loại rau tươi ra khỏi cổng thôn tỏa đi các nơi để bán.

Theo nhiều người dân, họ tranh thủ chở hoa màu đi bán ngay vì mong vớt vát được chút ít còn sót lại sau khi đa phần đã bị hư hỏng do thời gian dài không được chăm sóc và thu hoạch.

Văn Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/sau-khi-do-bo-cach-ly-nguoi-ha-loi-cho-hoa-mau-di-ban-ngay-trong-dem-1045310.vov