Sau khi đâm hàng xóm trọng thương, người đàn ông tử vong dưới hồ

Sau khi cầm dao chém hàng xóm trọng thương phải nhập viện, ông Huy Bình được phát hiện tử vong dưới hồ cạnh nhà trong tình trạng xây xước.

Sau khi xảy ra ẩu đả, người thân phát hiện ông Huy Bình tử vong dưới hồ.

Trưa 5/12, ông Nguyễn Xuân Nhân, Chủ tịch xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan công an đang vào cuộc điều tra nguyên nhân cái chết của người đàn ông tử vong dưới hồ sau khi xảy ra ẩu đả với hàng xóm.

Theo đó, vào khoảng 3h sáng ngày 5/12, ông Trần Huy Bình (SN 1972) sang nhà ông Lê Văn Bình (SN 1966) cùng trú xóm Quần Ngọc, xã Khánh Lộc để hỏi chuyện.

Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả khiến ông Văn Bình bị chém trọng thương được người dân đưa đi đến Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc nhập viện.

Khi mọi người đang đưa ông Văn Bình đi nhập viện, thì người nhà bất ngờ phát hiện ông Huy Bình đã tử vong dưới hồ nước cạnh nhà.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lương chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ ẩu đả.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một đôi dép ngay cạnh hồ, thi thể nạn nhân có nhiều vết xây xước do ẩu đả trước đó.

Ông Nhân cho biết, cả hai nạn nhân là người hiền lành, rất thân thiết với nhau. Trước đó, vào chiều ngày 4/12, ông Huy Bình có sang làm giúp nhà về sinh cho ông Văn Bình. Đến tối vẫn bình thường và ăn cơm cùng nhau.

“Tối đó họ ăn uống cùng nhau bình thường. Thời điểm xảy ra sự việc ông Huy Bình nói với vợ là đi vệ sinh, nhưng không hiểu sao lại sang nhà ông Văn Bình để xảy ra sự việc như vậy”, ông Nhân cho hay.

Theo ông Nhân, hiện ông Văn Bình bị chém đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Phan Quỳnh Giang

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/sau-khi-dam-hang-xom-trong-thuong-nguoi-dan-ong-tu-vong-duoi-ho-936487.html