Sau khi chết, người đàn ông cứu mạng sống của bệnh nhân Covid-19 nguy kịch

Lá phổi hiến tặng của một người đàn ông chết não ở Ấn Độ đã mang lại cuộc sống mới cho bệnh nhân Covid-19.

Một người đàn ông Ấn Độ vừa qua đời cách đây ít lâu khi mới 34 tuổi. Bệnh nhân này bị xuất huyết não vào tuần trước và được tuyên bố chết não ở Bệnh viện Gleneagles Global.

Vợ của anh đã đồng ý hiến phổi, đôi bàn tay, trái tim, gan và da của chồng cho nhiều bệnh nhân khác nhau trong các bệnh viện.

Hiện Ấn Độ là nước có ca nhiễm nCoV cao thứ 3 thế giới

Đôi bàn tay của anh được tặng cho Monika More, một phụ nữ trẻ sống ở ngoại ô Mumbai. Cô mất tay trong một vụ tai nạn tàu hỏa từ năm 2014 và phải sử dụng tay giả suốt nhiều năm qua.

Trong khi đó, phổi của anh được ghép cho một trường hợp 48 tuổi nhiễm Covid-19. Ca phẫu thuật thực hiện vào ngày 27/8. Sau mổ, bệnh nhân tiến triển tốt và đang được theo dõi tiếp trong Khu Hồi sức tích cực dành cho người ghép tạng.

Người đàn ông này bị tổn thương phổi nghiêm trọng khi nhiễm virus nCoV vào ngày 8/6 và chỉ còn một phần phổi vẫn còn hoạt động.

Khi bắt đầu không thở được và độ bão hòa oxy giảm xuống, ông phải dùng máy thở vào ngày 20/6. Tình trạng của bệnh nhân ngày càng tệ hơn và ông được chuyển sang một bệnh viện khác vào ngày 20/7.

Sau đó, ông tiếp tục phải sử dụng ECMO (tim phổi nhân tạo) trong hơn một tháng.

“Các bác sĩ và nhân viên hỗ trợ chấp nhận thử thách khi tiến hành ghép phổi cho bệnh nhân Covid-19 mà không nghĩ tới nguy cơ sức khỏe và sự an toàn của mình. Chúng tôi mừng cho bệnh nhân vì ca phẫu thuật đã thành công”, bác sĩ Balakrishnan, Giám đốc Chương trình Ghép Tim Phổi ở Trung tâm Y tế MGM, cho hay.

Phát ngôn viên của Bệnh viện Gleneagles Global gửi lời tri ân tới gia đình người hiến tạng cũng như các đơn vị liên quan. Nhờ đó, sự ra đi của một người đàn ông chết não đã đem lại cuộc sống mới cho nhiều người khác.

“Tôi cũng muốn cảm ơn sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát giao thông và Cơ quan Hàng không Mumbai, Chennai giúp việc vận chuyển tạng kịp thời gian”, người này nói.

Hiện Ấn Độ là nước có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 3 thế giới với 3,6 triệu bệnh nhân, 64.000 người chết.

An Yên (Theo India Today)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/sau-khi-mat-nguoi-dan-ong-cuu-mang-song-cua-benh-nhan-covid-19-nguy-kich-670494.html