Sau khi bị tước vương miện, Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ phải đối diện với án tù

Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ liên tục gặp phải những rắc rối vì những phát ngôn trên mạng xã hội.

Tháng 9 vừa qua, Itir Esen (18 tuổi) đăng quang Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ sau 1 ngày đăng quang, cô bị tước vương miện vì có những chia sẻ nhạy cảm, “không thể chấp nhận” trên mạng xã hội liên quan đến chính trị. Chính vì vậy, cô cũng mất đi cơ hội được tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới được tổ chức giữa tháng 11 ở Trung Quốc.

Chưa dừng ở việc bị tước vương miện, mới đây, theo The Times Of Israel, Itir Esen đang phải đối diện với án tù 1 năm vì những phát ngôn của mình trong quá khứ. Công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng cô đã có những thông điệp phỉ báng xã hội, phân biệt tôn giáo…

Trước những lời cáo buộc của công tố, tòa án Istanbul đang xem xét hồ sơ. Tòa án Istanbul sẽ đưa ra quyết định có truy cứu hay không trong 2 tuần tới.

Itir Esen.

Năm 2016, Itir Esen gây tranh cãi khi đăng tải dòng trạng thái so sánh máu đã đổ của gần 250 quân lính Thổ Nhĩ Kỳ chết trong cuộc chiến lật đổ chính quyền ông Erdogan vào giữa tháng 7.2016 giống chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ trên Twitter.

Mặc dù Itir Esen khẳng định đó là những dòng trạng thái bất cẩn và không hề có động cơ chính trị nhưng BTC Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đưa ra quyết định tước vương miện.

Bích Ngọc

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giai-tri/sau-khi-bi-tuoc-vuong-mien-hoa-hau-tho-nhi-ky-phai-doi-dien-voi-an-tu-580615.ldo