Sau khi bị áp thuế tới 61,27%, xuất khẩu mật ong sang Hoa Kỳ thế nào?

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã áp thuế chống bán phá giá mật ong Việt Nam 58,74 - 61,27% nhưng xuất khẩu mặt hàng mật ong sang thị trường này vẫn đạt 11 nghìn tấn, chiếm 44,5% thị phần xuất khẩu của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2022.

Chiều ngày 27/10, Bộ NN&PTNT họp về xây dựng chuỗi giá trị ngành chăn nuôi. Ông Đinh Quyết Tâm, Chủ tịch Hội nuôi ong Việt Nam cho hay, 9 tháng năm 2022, mật ong xuất khẩu ước đạt gần 24 nghìn tấn, trị giá khoảng 41 triệu USD.

Lượng mật ong xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt 11 nghìn tấn trong 9 tháng 2022, chiếm 44,5 thị phần xuất khẩu của Việt Nam.

Lượng mật ong xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt 11 nghìn tấn trong 9 tháng 2022, chiếm 44,5 thị phần xuất khẩu của Việt Nam.

Đáng chú ý, trước đó, DOC đã áp thuế chống bán phá giá mật ong Việt Nam 58,74 - 61,27%, nhưng lượng mật ong của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này vẫn đạt 11 nghìn tấn, chiếm 44,5% thị phần xuất khẩu của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2022; xuất khẩu sang thị trường EU đạt 6.600 tấn chiếm 27-28%; xuất khẩu sang thị trường Anh đạt 2.129 tấn chiếm 9%; xuất khẩu sang các thị trường Đài Loan, Thái Lan. Indonesia, Nhật Bản chiếm 19%.

Như vậy, Hoa Kỳ vẫn là thị trường chính của mật ong Việt Nam mặc dù bị áp thuế chống bán phá giá trên dưới 60%.

Theo Chủ tịch Hội nuôi ong Việt Nam, kết quả có được là do sự nỗ lực của Chính phủ, các Bộ, ban ngành chức năng đã đấu tranh đưa được mức thuế chống bán phá của Hoa Kỳ đối với mật ong Việt Nam từ mức trên 410% xuống còn 58,74 - 61,27%. Việc này được đánh giá đã mở cửa lại thị trường Hoa Kỳ đối với mật ong của Việt Nam, trong khi Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ quan trọng của mật ong Việt Nam.

“Khoảng tháng 3, tháng 4 năm 2023, Hoa Kỳ sẽ điều tra định kỳ, nếu ngành ong Việt Nam làm tốt hơn nữa thì kỳ vọng mức thuế chống bán phá giá còn tiếp tục giảm và sẽ thúc đẩy xuất khẩu mật ong sang thị trường này”, ông Tâm kỳ vọng.

Hiện, nhu cầu sử dụng mật ong của thị trường Hoa Kỳ đối với mật ong Việt Nam vẫn rất lớn. Đây là yếu tố thuận lợi cho xuất khẩu mật ong Việt Nam. “Từ nay đến cuối năm, phía Hoa Kỳ có thể nhập của Việt Nam khoảng 15 nghìn tấn”, lãnh đạo Hội nuôi ong Việt Nam nhận định.

Trong khi đó, tại thị trường nội địa, người tiêu dùng không chỉ sử dụng mật ong làm thuốc, nhiều gia đình dùng mật ong làm chất ngọt thay đường. Đây là một tín hiệu rất mừng để ngành mật ong đa dạng thị trường tiêu thụ.

Thy Lê

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//thi-truong/sau-khi-bi-ap-thue-toi-61-27-xuat-khau-mat-ong-sang-hoa-ky-the-nao-1088929.html