Sau khi bắt gặp chạy thử tại Việt Nam, Peugeot 2008 2021 lại bị bắt gặp tại Malaysia

Peugeot 2008 2021 vừa bị bắt gặp chạy thử tại Malaysia, dường như mẫu xe Pháp cũng sẽ sớm ra mắt thị trường 'láng giềng' của Việt Nam.

Peugeot 2008 thế hệ thứ 2 xuất hiện lần đầu tiên trên toàn cầu vào tháng 6/2019. Mẫu Peugeot 2008 này sử dụng nền tảng CMP của tập đoàn PSA và có ngôn ngữ thiết kế tương tự như 208 và 508 mới nhất. Hiện tại, Peugeot 2008 thế hệ thứ 2 đã bị bắt gặp chạy thử tại Việt Nam và Malaysia, nên nhiều người dự đoán xe sớm ra mắt 2 thị trường này.

Peugeot 2008 thế hệ đầu tiên đã ra mắt tại Malaysia vào năm 2014 và phiên bản nâng cấp ra mắt vào năm 2017. Tuy nhiên, hiện nay, mẫu SUV không còn xuất hiện trên website chính thức của Peugeot Malaysia. Tại đây cũng chỉ còn phân phối 2 phiên bản 3008 và 5008 tương tự như thị trường Việt Nam.

Nhưng, có vẻ điều này sẽ sớm thay đổi. Sau khi bị bắt gặp chạy thử tại Việt Nam, Peugeot 2008 mới cũng bị bắt gặp chạy thử trên đường phố Malaysia. Từ hình ảnh chụp được, có thể thấy Peugeot 2008 có tay lái bên phải thay vì bên trái, do đó, đây nhiều khả năng là phiên bản dành cho nội địa Malaysia.

Ngoài ra, Peugeot 2008 mới cũng sẽ được lắp ráp trong nước, tương tự như các sản phẩm cùng hãng khác như 3008 và 5008 tại nhà máy Naza Automotive Manufacturing (NAM) ở Gurun (Malaysia).

Mặc dù được ngụy trang khá kín kẽ nhưng có thể thấy 2008 mới được trang bị bộ phụ kiện GT-Line với miệng ống xả hình thang tích hợp vào cản sau và được mạ crom.

Peugeot 2008 mới sẽ sử dụng động cơ xăng tăng áp PureTech 1,2 lít 3 xi lanh cho công suất tối đa 101 mã lực và mô men xoắn 205 Nm tiêu chuẩn hoặc nâng cấp lên 129 mã lực và 230 Nm. Khối động cơ này sẽ kết hợp cùng hộp số sàn 6 cấp với công suất thấp, trong khi phiên bản công suất cao hơn sẽ đi cùng hộp số 8 cấp.

Peugeot 2008 dự định cũng sẽ có một phiên bản GT có diện mạo giống như GT-Line nhưng sẽ được trang bị động cơ 1,2 lít cho công suất 155 mã lực và 240 Nm kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp tiêu chuẩn. Ngoài ra, Peugeot 2008 có thể còn có 1 phiên bản chạy điện hoàn toàn (e-2008), tuy nhiên sẽ không xuất hiện tại thị trường Malaysia.

Bởi Tư Vũ, Thứ tư lúc 12:00

Nguồn Cartimes: http://cartimes.vn/bai-viet/sau-khi-bat-gap-chay-thu-tai-viet-nam-peugeot-2008-2021-lai-bi-bat-gap-tai-malaysia-7028.htm