Sau kết hôn, Lan Khuê làm vedette tại Tuần lễ thời trang

Lan Khuê hóa thành quý cô Hà thành trong BST của nhà thiết kế Lâm Gia Khang.

 Sự trở lại của Lan Khuê trong vai trò vedette sau khi kết hôn với chồng thiếu gia.

Sự trở lại của Lan Khuê trong vai trò vedette sau khi kết hôn với chồng thiếu gia.

Đêm diễn khai mạc của Vietnam International Fashion Week (VIFW) Thu Đông 2018 đã diễn ra tối 25/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Sự kiện có nhiều gương mặt nổi tiếng của showbiz tham dự như á hậu Huyền My, ca sĩ Min, diễn viên Hà Hương...

Trong đêm khai mạc đầu tiên, 3 BST đã được ra mắt giới mộ điệu thời trang gồm BST của NTK Lâm Gia Khang, veston Ngọc Lan và BST của NTK Mert Erkan (Thổ Nhĩ Kỳ). Đặc biệt, Võ Hoàng Yến và Nam Trung - 2 tên tuổi đang gây sốt của The Face Vietnam 2018 đã sánh bước bên nhau trình diễn mở màn.

MC Tùng Leo và Phí Linh đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình.

Là người mở màn cho Vietnam International Fashion Week (VIFW) Thu Đông năm nay, Lâm Gia Khang mang tới những thiết kế thanh lịch, nhẹ nhàng để nói về 1 Hà Nội Thu Đông sang trọng và duyên dáng.

Xuất hiện trên sàn diễn, quán quân Next Top Mai Giang và Nguyễn Oanh hóa thân thành những "nàng thơ" dạo bước trong những bộ áo choàng dài.

Xuyên suốt BST là tông màu chủ đạo đen, trắng và beige. Phụ kiện đặc biệt xuyên suốt trên sàn diễn là những chiếc túi xách đa kích cỡ được người mẫu cầm một bên tay.

Sự xuất hiện của Lan Khuê trong vai trò vedette gây chú ý với những bước chân nhẹ nhàng khi diện trang phục áo choàng và váy dài thanh lịch.

Mở màn BST "Vượt vũ môn" của Veston Ngọc Lan kết hợp cùng NTK Vũ Việt Hà là màn trình diễn đàn vĩ cầm du dương của nghệ sĩ Violon 9x - Hoàng Rob.

BST được lấy cảm hứng từ bức tranh “Cá chép vượt vũ môn hóa rồng” của làng tranh dân gian Hàng Trống.

Các thiết kế vest hiện đại theo hướng thiết kế không gò bó, ngược lại rất phóng khoáng với các dáng vest free -size kết hợp với quần baggy ngố được sử dụng đa chất liệu. Đặc biệt, phần họa tiết cá chép hóa rồng được thêu hoàn toàn thủ công với kĩ thuật thêu tinh vi, thêu như vẽ lên ve áo, gấu áo, măng-sét cổ tay.

NTK Thổ Nhĩ Kỳ mang đến đêm diễn 32 thiết kế trong BST Love land, với tone chủ đạo là màu sắc tươi sáng, bắt mắt như hồng, vàng, xanh.

Để đem lại cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát đúng với tinh thần của bộ sưu tập, NTK đã tối giản các loại phụ kiện như vòng, khuyên, mũ và túi xách.

Chất liệu chiffon được sử dụng phần lớn trong các bộ trang phục tạo nên những đường bèo nhún xếp tầng bồng bềnh, thướt tha chuyển động theo từng bước chân của người mặc.

Mert Erkan cũng phá cách khi chọn giày thể thao kết hợp cùng những bộ cánh thướt tha, bay bổng. Anh chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng phụ nữ không nhất thiết lúc nào cũng phải dịu dàng, điệu đà mà có thể cá tính và độc lập một chút vì vậy tôi đã lựa chọngiày thể thao thay vì những đôi cao gót cho bộ sưu tập của mình để trông tổng thể set đồ mạnh mẽ hơn".

Ảnh: Huỳnh Quyết

Hồ An

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/sau-ket-hon-lan-khue-lam-vedette-tai-tuan-le-thoi-trang-d276736.html