Sau iPhone và iPad, Apple tiếp tục 'sống khỏe, sống tốt' tại thị trường laptop

Những ngày tươi đẹp với Apple dường như vẫn còn rất dài khi ngoài iPhone và iPad, Táo khuyết vừa tiếp tục thắng lớn trong thị trường máy tính xách tay toàn cầu.

Theo báo cáo mới công bố từ TrendForce, trong quý III/2017, với 10,4% thị phần Apple đã vượt ASUS để trở thành hãng sản xuất laptop lớn thứ 4 thế giới. Cụ thể trong quý này, Táo khuyết đã bán được 4,43 chiếc MacBook, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

TrendForce cho biết nhu cầu về dòng MacBook 12 inch và MacBook Pro đã tăng mạnh trong suốt quý III/2017. Mức doanh số này có được chủ yếu nhờ trùng đúng vào thời gian tựu trường hàng năm tại nhiều thị trường trọng điểm.

Táo khuyết tiếp tục thắng lớn trong thị trường máy tính xách tay toàn cầu

"Với các mẫu MacBook Apple đang đạt những thành công lớn tại nhiều thị trường trên thế giới. Công ty cũng rất vui mừng khi MacBook ngày càng hiện diện nhiều hơn trong lĩnh vực giáo dục, nơi mà số lượng bán tăng gấp đôi vào mỗi năm", CEO Tim Cook cho biết.

Mới đây, Tim Cook cũng đã tiết lộ rằng doanh thu từ những mẫu máy tính MacBook đã lập kỷ lục mới vào khoảng 25,8 tỷ USD cho năm tài chính 2017.

Trước đó vào đầu tháng 11, theo dữ liệu mới công bố từ hãng nghiên cứu IDC, Bất chấp xu hướng thoái trào của thị trường máy tính bảng, Apple vẫn đang "sống khỏe" với các mẫu iPad của mình. Theo đó, đã có 10,3 triệu chiếc iPad được bán ra trong quý III, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Với mức tăng trên, Apple tiếp tục duy trì vị trí số 1 khi chiếm đến 25,8% thị phần thị trường máy tính bảng (cùng kỳ năm ngoái là 21,9%).

Những mẫu iPad và iPad Mini giá cả phải chăng chỉ hơn 300 - 400 USD được cho là nhân tố chính cho thành công của Apple trong thị trường máy tính bảng.

Vượt ASUS, Apple trở thành hãng sản xuất laptop lớn thứ 4 thế giới

Nếu xét toàn cục, thị trường máy tính xách tay đã có mức tăng trưởng đáng kể trong quý III/2017 với tổng số 42,69 triệu thiết bị bán ra so với 39,95 triệu thiết bị trong quý II, cũng như tăng trưởng ở mức 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

HP tiếp tục duy trì vị trí số 1 trong thị trường laptop toàn cầu khi bán được 11 triệu thiết bị trong quý III/2017, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Hãng máy tính này đặt mục tiêu bán được 40 triệu thiết bị để duy trì vị trí thống trị của mình.

Thùy An

Nguồn VTV: http://vtv.vn/cong-nghe/sau-iphone-va-ipad-apple-tiep-tuc-song-khoe-song-tot-tai-thi-truong-latop-20171118074542531.htm