Sau iKON, Winner là nhóm nhạc tiếp theo bị sinh viên Đại học ở Hàn Quốc tẩy chay chỉ vì thuộc YG

Sinh viên một trường Đại học ở Hàn Quốc đã có động thái tẩy chay nhóm nhạc Winner vì những scandal của YG trong thời gian gần đây.

Cách đây không lâu, cộng đồng fan K-Pop xôn xao khi sinh viên trường Đại học Myongji quyết liệt phản đối mời nhóm nhạc iKON về biểu diễn tại lễ hội trường thì mới đây nhất, thêm một trường Đại học ở Hàn Quốc đã có động thái tẩy chay các anh chàng Winner. Lí do vẫn tương tự như lần trước là họ không muốn tiếp tay cho bất kì nghệ sĩ nào dính líu đến công ty YG Entertainment.

Sau iKON, Winner là nhóm nhạc tiếp theo bị sinh viên Đại học tẩy chay vì thuộc công ty YG.

Cụ thể, các sinh viên ở trường Đại học Hanyang đã viết một bản kiến nghị bày tỏ quan điểm phản đối sự xuất hiện của Winner tại lễ hội trường. Trong tờ kiến nghị này, các sinh viên trình bày rõ rằng họ không hề ghét bỏ nhóm nhạc Winner, thế nhưng vì những scandal rúng động Hàn Quốc thời gian qua của loạt nghệ sĩ nhà YG và nghĩ đến chuyện một phần học phí của họ sẽ được chuyển vào tài khoản công ty này, các sinh viên ở trường Đại học Hanyang nhất quyết không đồng ý để cho nhà trường mời nhóm nhạc 4 thành viên này.

Bản kiến nghị của sinh viên Đại học Hanyang về việc phản đối mời Winner.

Họ cho rằng mời Winner về biểu diễn là tiếp tay cho YG một phần học phí sẽ được trích để chuyển vào tài khoản công ty này.

Cũng trong bản kiến nghị, các sinh viên trường Đại học Hanyang cũng mong muốn nhà trường giải thích lí do mời Winner, trong khi có rất nhiều nghệ sĩ K-Pop khác phù hợp hơn trong tình hình hiện tại. Hiện không rõ Đại học Hanyang có thay đổi quyết định hay không, nếu không có gì thay đổi, các anh chàng Winner vẫn sẽ xuất hiện và biểu diễn tại trong lễ hội trường vào ngày 21/5.

Nếu trường Đại học Hanyang không thông báo lại thì các anh chàng vẫn sẽ biểu diễn vào ngày 21/5 như dự kiến.

Bạn nghĩ sao về phản ứng của sinh viên trường Đại học Hanyang?

MV Ah Yeah - Winner.

Tùng Dương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/winner-bi-sinh-vien-dai-hoc-tay-chay-5235495.html