Sau Idlib, Syria chọn mục tiêu tiếp theo là khu vực phía Đông Euphrates

Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem ngày 15/10 cho biết, mục tiêu tiếp theo của chính phủ sau khi giành lại tỉnh Idlib là khu vực phía Đông Euphrates - vùng lãnh thổ do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn chiếm đóng.

Các tay súng thuộc Mặt trận giải phóng dân tộc (NLF) tham gia một chiến dịch quân sự tại tỉnh Idlib, Syria ngày 3/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Muallem nhấn mạnh Syria hiện đang đợi Nga đánh giá về việc phiến quân thực thi thỏa thuận tại Idlib. Theo ông, tình hình tại Idlib là khó giữ vững như hiện nay nếu phiến quân không tuân thủ thỏa thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoại trưởng Syria nêu rõ sau Idlib, mục tiêu tiếp theo của Damascus là phía Đông Euphrates, nhấn mạnh rằng khu vực này cũng giống như mọi vùng lãnh thổ khác của Syria, phải trở về chủ quyền của quốc gia Trung Đông này.

Trước đó, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các lực lượng nổi dậy đã hoàn tất việc rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực chiến sự ở Idlib trong ngày 8/10, theo đúng thỏa thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ để tạo ra một khu vực phi quân sự.

Theo thỏa thuận, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã nhất trí thiết lập một khu vực phi quân sự tại tỉnh Idlib, "thành trì" cuối cùng của phiến quân ở Syria. Các lực lượng chống đối cực đoan được yêu cầu phải rời khỏi khu vực phi quân sự này trước hạn chót vào giữa tháng 10, trong khi các vũ khí hạng nặng phải rút khỏi đây trước ngày 10/10. Tuy nhiên, cho đến nay, Tahrir al-Sham, một nhóm thánh chiến lớn tại khu vực, vẫn chưa xác nhận có tuân thủ thỏa thuận trên hay không.

Sau khi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận về thành lập khu vực phi quân sự, Chính phủ Syria đã tạm hoãn một chiến dịch truy quét khủng bố quy mô lớn tại Idlib mà Liên hợp quốc nhiều lần cảnh báo là sẽ kéo theo một cuộc khủng hoảng nhân đạo tại khu vực.

Cùng ngày, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Walid al-Muallem tại thủ đô Damascus, Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari cho biết việc mở lại các cửa khẩu biên giới Iraq-Syria đã trở nên cấp thiết, do các khu vực này không chỉ đóng vai trò quan trọng ở cấp độ kinh tế, chính trị mà còn ở vấn đề nhân đạo. Ông nêu rõ các nỗ lực đang được triển khai nhằm mở lại các cửa khẩu sớm nhất có thể.

Về phần mình, Ngoại trưởng Muallem cho biết các nhóm khủng bố hiện đang kiểm soát các cửa khẩu, đồng thời cáo buộc các nước hỗ trợ những nhóm này đang phản đổi việc mở lại các cửa khẩu trên. Ông cho biết cả hai bên đều hy vọng cửa khẩu giữa thành phố Abu Kamal của Syria và Iraq sẽ sớm được mở trở lại.

Các tuyên bố trên được đưa ra sau khi quân đội Syria đã giành lại các vùng lãnh thổ rộng lớn tại các khu vực biên giới giữa Syria và Iraq khỏi tay tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Đầu tháng 10 vừa qua, lực lượng an ninh Iraq xác nhận đã tăng cường kiểm soát khu vực biên giới với Syria để ngăn các phần tử khủng bố thâm nhập.

Đặng Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/sau-idlib-syria-chon-muc-tieu-tiep-theo-la-khu-vuc-phia-dong-euphrates-20181015190043074.htm