Sau Ibra, Man Utd đón tiếp tin dữ

Chấn thương của Marcos Rojo có thể nhẹ hơn người đồng đội Zlatan Ibrahimovic, nhưng nó cũng khiến anh phải nghỉ trong thời gian dài.

Trong trận gặp Anderlecht ở tứ kết lượt về Europa League tại Old Trafford, hậu vệ của M.U sớm rời sân ở hiệp một vì chấn thương. Theo đánh giá, Rojo gặp vấn đề về dây chằng phía trước đầu gối chân trái (ACL) và phải nghỉ 5 tháng.

Rojo phải rời sân bằng cáng.

Nhà báo chuyên về chấn thương Ben Dinnery nhận định, tháng 9 là mốc dự kiến để hậu vệ người Argentina có thể trở lại, nhưng các chấn thương dây chằng đầu gối luôn rất phức tạp và để lại di chứng nặng nề. Theo đánh giá chính xác nhất, phải tới Giáng sinh (cuối tháng 12), cầu thủ 27 tuổi mới có thể thi đấu trở lại.

Như vậy là dù nhẹ hơn người đồng đội Zlatan Ibrahimovic, nhưng chấn thương nói trên cũng khiến Rojo phải nghỉ trong thời gian rất dài. Ibra bị cả hai chấn thương dây chằng phía trước đầu gối (ACL) và dây chằng phía sau đầu gối (PCL). Dự kiến, cầu thủ 35 tuổi có thể phải nghỉ đến 8 hoặc 9 tháng, nghĩa là anh chỉ có thể trở lại vào tháng 1 năm 2018. Ở tuổi 35, sự nghiệp của Ibra có thể bị tổn hại nghiêm trọng vì chấn thương này.

Video cận cảnh chấn thương của Rojo:

NT - Thể Thao Việt Nam | 10:08 22/04/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/sau-ibra-man-utd-don-tiep-tin-du-d389985.html