Sau hợp đồng trực tuyến, Thái Lan là nước chủ nhà AIMAG 6-2021

Ngày 27-4, Ủy ban Olympic châu Á đã công bố Thái Lan là nước chủ nhà Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần thứ sáu 2021 (AIMAG 6) sau khi tổ chức ký hợp đồng trực tuyến tại Bangkok và Kuwait. AIMAG 6 sẽ diễn ra tại hai thành phố Bangkok và Pattaya thuộc tỉnh Chonburi vào khoảng tháng 3-2021 với 24 môn thể thao.

27-4, ký hợp trực tuyến tại Thái-lan 1.

27-4, ký hợp trực tuyến tại Thái-lan 1.

Chủ tịch Ủy ban Olympic châu Á (OCA) Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah nói rằng, thật đáng thất vọng khi không thể sang Thái Lan cho lễ ký kết và ông hiểu đầy đủ về tình huống phức tạp do Covid-19 gây ra. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Olympic châu Á Sheikh Ahmad chúc sức khỏe cho Nhà vua Thái Lan, phong trào Olympic và người dân Thái Lan và cho biết ông hy vọng thế giới sẽ sớm bình phục.

Ông đánh giá cao việc Ủy ban Olympic quốc gia Thái Lan và Chính phủ Thái Lan đã hỗ trợ rất nhiều cho Phong trào Olympic châu Á trong những năm qua đặc biệt là đã tổ chức Đại hội thể thao trong nhà châu Á đầu tiên vào năm 2005. “Thái Lan luôn được ghi nhận có tiềm năng và kinh nghiệm tổ chức cho nên chúng tôi chắc chắn rằng họ sẽ rất thành công vào năm 2021. Xin chúc mừng Thái Lan đã tổ chức Đại hội thể thao võ thuật và võ thuật châu Á lần thứ 6 vào năm 2021”, ông Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah cho biết.

Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Thái-lan, Tướng Prawit Wongsuwon, đã thay mặt Chính phủ Thái Lan cảm ơn OCA đã tin tưởng trao quyền đăng cai.

Ông Prawit cho biết: “Bangkok đã tổ chức Đại hội thể thao trong nhà châu Á đầu tiên vào năm 2005 và Đại hội võ thuật châu Á đầu tiên vào năm 2009 và bây giờ chúng tôi sẽ vinh dự được tổ chức sự kiện sáp nhập lần đầu tiên. Với sự cam kết của Chính phủ Thái Lan và Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, chúng tôi chắc chắn đại hội sẽ thành công rực rỡ. Mặc dù dịch bệnh khiến chúng tôi phải ký hợp đồng trực tuyến nhưng tôi tin rằng thể thao và phong trào Olympic mang chúng ta lại gần nhau”.

Tại lễ ký kết, hợp đồng đã được ký và đóng dấu tại Bangkok, sau đó được quét và gửi qua email đến Kuwait, được in ra, được ký bởi Sheikh Ahmad và trả lại cho chính quyền Thái Lan. Hai bên đã được kết nối thông qua hệ thống hội nghị video nhờ công nghệ đám mây.

AIMAG 6 gồm 24 môn trong đó có: điền kinh trong nhà, bowling, khiêu vũ thể thao, cờ vua, futsal, leo núi trong nhà, bơi bể ngắn 25m, muay, jujitsu, xe đạp, cầu mây, kurash, taekwondo, khúc côn cầu, karate-do, thể thao điện tử, cầu lông, pencak silat, cổ vũ, sambo, đua thuyền rowing trong nhà…

Việt Nam từng đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao châu Á trong nhà vào năm 2009.

MINH GIANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/44256902-sau-hop-dong-truc-tuyen-thai-lan-la-nuoc-chu-nha-aimag-6-2021.html