Sau hơn một năm, 'Despacito' vẫn gây sốt ở Olympic Mùa đông

Ca khúc Latinh 'Despacito' trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu năm 2017 và Thế vận hội Mùa đông 2018 cho thấy 'bom tấn' của Luis Fonsi và Daddy Yankee vẫn chưa hề hết sốt.

Bài hát Despacito (remix) Justin Bieber bất ngờ tung ra ca khúc remix tiếng Tây Ban Nha gây sốt.

Trong năm 2017, Despacito với ca từ đầy gợi tình đã chễm trệ trên đỉnh bảng xếp hạng Billboard Hot 100 suốt 16 tuần lễ, đạt hơn 1,32 lượt streaming. MV của ca khúc này cũng lập kỷ lục hơn 4,84 tỷ view trên YouTube. Có thể nói Despacito là ca khúc thống trị cả năm 2017 bất chấp sự cạnh tranh dữ dội của Shape of You.

Sau hơn một năm, Despacito vẫn cho thấy nó chưa giảm nhiệt. Bằng chứng là tại cuộc thi khiêu vũ trên băng ở Thế vận hội Mùa đông 2018 (Pyeongchang, Hàn Quốc) hôm 18/2, có tới 3 cặp vận động viên lựa chọn ca khúc này làm nhạc nền Latinh.

Đó là cặp Xinyu Liu và Shiyue Wang của Trung Quốc, Alexander Gamelin và Yura Min của Hàn Quốc, Maksym Spodyriev và Natalia Kaliszek của Ba Lan. Hai vận động viên Ba Lan là cặp đạt điểm số cao nhất với 66,06 điểm.

Một cặp vận động viên khiêu vũ trên băng biểu diễn trên nền nhạc Despacito. Ảnh: Getty Images.

Một cặp vận động viên khiêu vũ trên băng biểu diễn trên nền nhạc Despacito. Ảnh: Getty Images.

Tạp chí Time gọi Despacito là “kẻ chiến thắng” rõ ràng nhất của cuộc thi khiêu vũ trên băng tại Olympic Mùa đông 2018. Tạp chí People mô tả Despacito “đã làm nóng” Thế vận hội Pyeongchang.

Lập tức, trên mạng xã hội nhiều người mô tả Olympic Mùa đông 2018 là “Thế vận hội Despacito”. Có người còn đùa rằng Olympic Pyeongchang nên tẩy chay Despacito bởi đã có quá nhiều lần những thanh âm sôi động của ca khúc này đã vang lên tại đây.

Nhật Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sau-hon-mot-nam-despacito-van-gay-sot-o-olympic-mua-dong-post820492.html