Sau hơn ba năm gián đoạn, Máy va chạm Hadron Lớn đã hoạt động trở lại

Vào ngày 22/4, các proton một lần nữa quay quanh vòng tròn dài 27 km của Máy va chạm Hadron Lớn (LHC) đặt tại phòng thí nghiệm vật lý hạt CERN ở Geneva. Trước đó, các nhà khoa học đã đóng cửa máy gia tốc hạt vào năm 2018 để cho phép nâng cấp

LHC dần dần thoát ra khỏi trạng thái ngủ đông. Các nhà nghiên cứu đã khởi động các chùm proton của máy gia tốc phát ra ở năng lượng tương đối thấp, nhưng sẽ tăng lên để đập các proton lại với nhau ở mức năng lượng cao kỷ lục theo kế hoạch là 13,6 nghìn tỷ điện tử vôn. Trước đây, các vụ va chạm của LHC đạt tới 13 nghìn tỷ electron vôn. Tương tự như vậy, các chùm tia bắt đầu yếu ớt, với tương đối ít proton, nhưng sẽ phát triển đến cường độ cao hơn. Và khi đạt đến tốc độ hoàn toàn, bộ tăng tốc được nâng cấp sẽ tạo ra các va chạm proton nhanh hơn so với các lần chạy trước. Các thí nghiệm tại LHC sẽ bắt đầu lấy dữ liệu vào mùa hè này.

Trong vài năm qua, các nhà nghiên cứu đã làm việc để nâng cấp Máy va chạm Hadron Lớn.

Trong vài năm qua, các nhà nghiên cứu đã làm việc để nâng cấp Máy va chạm Hadron Lớn.

Các nhà vật lý sẽ sử dụng dữ liệu này để mô tả thêm đặc tính của boson Higgs , hạt được phát hiện tại LHC vào năm 2012 tiết lộ nguồn khối lượng của các hạt cơ bản. Và các nhà nghiên cứu sẽ để mắt đến các hạt mới hoặc bất cứ thứ gì khác xung đột với mô hình chuẩn, lý thuyết về các hạt đã biết và tương tác của chúng. Ví dụ, các nhà nghiên cứu sẽ tiếp tục cuộc săn tìm vật chất tối , một chất bí ẩn mà cho đến nay chỉ có thể quan sát được bằng tác động hấp dẫn của nó lên vũ trụ.

Sau vài năm hoạt động, LHC sẽ ngừng hoạt động một lần nữa để chuẩn bị cho LHC có độ sáng cao, sẽ thúc đẩy hơn nữa tốc độ va chạm proton và cho phép các nghiên cứu chi tiết hơn về các thành phần cơ bản của quan trọng.

Theo Sciencenews

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/sau-hon-ba-nam-gian-doan-may-va-cham-hadron-lon-da-hoat-dong-tro-lai-41012/