Sau hơn 5 năm xây dựng, con đường nối liền hai vành đai ở Thủ đô vẫn dở dang

Tuyến đường nối liền giữa cầu Nhật Tân với cầu Thăng Long có chiều dài khoảng 2km vẫn dở dang sau 5 năm xây dựng, một số đoạn của con đường vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng để hoàn thiện nốt phần còn lại.

 Điểm tiếp nối gần khu vực cầu Nhật Tân (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) nhìn từ trên cao.

Điểm tiếp nối gần khu vực cầu Nhật Tân (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) nhìn từ trên cao.

Tuyến đường kết nối vành đai 2 và vành đai 3 ở Hà Nội có chiều dài khoảng 2,2 km.

Với điểm đầu phía bên kia là gần cầu Thăng Long (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Con đường được khởi công xây dựng vào năm 2014 với tổng mức đầu tư là khoảng 62 tỷ đồng.

Tuyến đường được thiết kế với bề ngang lòng đường 40m, phần lớn quãng đường nằm trên địa phận phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.

Tuyến đường được thiết kế mỗi bên có hai làn xe chạy, dự kiến khánh thành sau 6 tháng thi công song đến nay vẫn thi công dang dở.

Sau 5 năm thi công, dự án hoàn thành khoảng 2/3 tuyến đường (dài khoảng 1,8 km). Do chưa hoàn toàn thông xe, nhiều đoạn trên tuyến đường thành nơi đổ đất đá, rác thải.

Phần đường đã hoàn thành với cây xanh và thảm cỏ khá đẹp mắt. Tầng trên cùng là bằng lăng, tầng thứ hai hoa dâm bụt và cuối cùng là cây nguyệt quế.

Nhiều đoạn trên con đường, rác thải bị đổ trộm tràn ngập ra lòng đường gây mất vệ sinh và mỹ quan.

Vài trăm mét cuối của dự án thuộc tổ 3, phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) và phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm) chưa được giải phóng mặt bằng. Khoảng gần 20 hộ dân đang sinh sống ở khu vực này, chưa chuyển đi nơi khác vì vấn đề liên quan đến hỗ trợ, đền bù.

Vỉa hè lát nham nhở.

Hoàng Mạnh Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/nhip-song-thu-do/sau-hon-5-nam-xay-dung-con-duong-noi-lien-hai-vanh-dai-o-thu-do-van-do-dang-1451780.tpo