Sáu học sinh bị đuối nước

Trong hai ngày 30 và 31-8, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra hai vụ đuối nước, khiến sáu học sinh chết. Lúc 17 giờ ngày 31-8, hai anh em sinh đôi Trần Đức V. và Trần Đức Đ. (10 tuổi, học lớp 4 Trường tiểu học Hành Thiện) cùng hai chị em ruột là Trần Thị Phương U. (11 tuổi) và Trần Thị Phương Tr. (5 tuổi) rủ nhau xuống tắm ở sông Vệ, đoạn qua xã Hành Thiện (huyện Nghĩa Hành).

Đến 18 giờ, người nhà đi tìm phát hiện quần áo các em ở bờ sông. Người dân địa phương đưa ghe, xuồng tìm kiếm, phát hiện thi thể hai cháu gần vị trí để áo quần, tắm sông.

Nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Nghĩa Hành, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh Quảng Ngãi điều động hơn 40 chiến sĩ cùng phương tiện thiết bị chuyên dụng tổ chức tìm kiếm. Đến sáng 1-9, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể hai cháu còn lại ở hạ lưu sông Vệ, cách vị trí tắm sông hơn 1 km.

Trước đó, chiều 30-8, tám học sinh Trường tiểu học số 1 Bình Hải, xã Bình Hải rủ nhau đi tắm biển ở Gành Yến, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn. Trong lúc đùa giỡn, hai học sinh tiểu học bị sóng lớn cuốn trôi. Thi thể hai cháu được người dân tìm thấy sau đó.

Tiếp nhận phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc

Ngày 31-8, Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp nhận ba phụ nữ Việt Nam (Thanh Hóa có hai nạn nhân, Long An có một nạn nhân) bị lừa bán sang Trung Quốc và được Công an Trung Quốc giải cứu, trao trả qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Công an Quảng Ninh đã khai thác, hỗ trợ đưa về địa phương.

Lừa đảo

Ngày 1-9, Công an huyện Krông Pác, tỉnh Đác Lắc cho biết, vừa chuyển hồ sơ cùng nghi phạm Huỳnh Bê, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây, huyện Krông Pác cho Công an tỉnh Đác Lắc điều tra về vụ lừa đảo nhận tiền chạy việc của nhiều người.

Trước đó, ngày 28-3-2018, ông Bê đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pác khởi tố bắt tạm giam về hành vi nhận 300 triệu đồng để chạy việc cho con bà Chu Thị L. vào làm việc tại một trường cao đẳng ở tỉnh Đác Lắc. Tại cơ quan công an, ông Bê khai nhận, từ năm 2013 đến năm 2017, đã nhận 890 triệu đồng của 11 người để lo chạy việc. Tuy nhiên, ông Bê không xin được việc cho những người này. Ngoài ra, có sáu nạn nhân đã làm đơn tố cáo ông Bê nhận tổng cộng hơn một tỷ đồng để chạy việc. Tuy nhiên, ông Bê cho rằng chỉ vay mượn tiền chứ không lừa đảo như sáu nạn nhân tố cáo. Vụ việc đang được Công an tỉnh Đác Lắc tiếp tục điều tra làm rõ.

* Ngày 1-9, Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận tin báo từ Ngân hàng Á Châu chi nhánh Bình Dương (ACB Bình Dương) về việc nghi vấn lừa đảo bằng thủ đoạn làm quen với nạn nhân và thông báo gửi quà cho nạn nhân từ nước ngoài về với giá trị lớn rồi yêu cầu nạn nhân đóng lệ phí hải quan thông qua tài khoản ngân hàng. Qua ghi nhận được biết, bà Đàm Thị K. (ngụ phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một) đã chuyển 33 triệu đồng vào tài khoản Dương Thị H. (có số tài khoản mở tại ACB chi nhánh TP Hồ Chí Minh) và ngân hàng nghi vấn đây là vụ lừa đảo. Công an tỉnh đang truy xét.Tội phạm ma túy

Hồi 11 giờ ngày 31-8, tại thôn Cổ Lương, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn), Công an huyện bắt quả tang Trịnh Minh Khôi, SN 1990, trú tại TP Lạng Sơn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ, một gói chất bột mầu trắng nghi là hê-rô-in và một điện thoại di động. Mở rộng điều tra án, tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phan Tiến Việt, SN 1983, trú tại thôn Pò Tang, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ hai túi chất bột mầu trắng nghi là hê-rô-in. Công an huyện đang giám định, tạm giữ hình sự hai đối tượng, tiếp tục đấu tranh khai thác.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/37504302-sau-hoc-sinh-bi-duoi-nuoc.html