Sau HCV SEA Games 32, ĐT nữ Việt Nam hưởng lợi ở vòng loại Olympic Paris

ĐT nữ Việt Nam có thêm cơ hội cạnh tranh vé dự Olympic Paris 2024 khi kết quả bốc thăm vòng loại thứ hai đã đưa thầy trò HLV Mai Đức Chung đến với những đối thủ vừa sức.

Sáng 18/5, AFC đã tiến hành bốc thăm chia bảng cho vòng loại thứ hai môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024 khu vực châu Á. 12 đội bóng tham dự được chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tại Trung Quốc, Australia và Uzbekistan.

ĐT nữ Việt Nam có cơ hội cạnh tranh vé vào vòng loại cuối cùng Olympic Paris 2024. (Ảnh: Dương Thuật).

ĐT nữ Việt Nam có cơ hội cạnh tranh vé vào vòng loại cuối cùng Olympic Paris 2024. (Ảnh: Dương Thuật).

3 đội nhất bảng cùng 1 đội nhì xuất sắc nhất sẽ giành quyền vào vòng loại thứ 3, vòng đấu để xác định các đội giành vé đến với nước Pháp mùa Hè 2024. Các trận đấu ở vòng loại thứ hai môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024 khu vực châu Á sẽ diễn ra từ 23/10 đến 1/11/2023.

Kết quả bốc thăm đã đưa ĐT nữ Việt Nam rơi vào bảng C cùng các đối thủ: Nhật Bản, Uzbekistan và Ấn Độ. Ngoài Nhật Bản ở đẳng cấp vượt trội, các đối thủ còn lại đều không quá mạnh. Đây được đánh giá là bảng đấu vừa sức với thầy trò HLV Mai Đức Chung trong mục tiêu giành ngôi nhì bảng để cạnh tranh vé vào vòng loại thứ ba. ĐT nữ Việt Nam sẽ thi đấu các trận ở vòng loại này tại Uzbekistan.

Kết quả bốc thăm chi tiết.

Trước khi tham dự vòng loại thứ hai môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024, ĐT nữ Việt Nam sẽ tranh tài ở 2 giải đấu là World Cup 2023 và ASIAD 2023.

Ở vòng loại Olympic 2020, ĐT nữ Việt Nam đã vào đến vòng loại cuối cùng và chỉ để thua Australia./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/sau-hcv-sea-games-32-dt-nu-viet-nam-huong-loi-o-vong-loai-olympic-paris-post1020918.vov