Sau hai lần bị 'đè', Thái Lan đòi vô địch châu Á

Dịch COVID-19 bùng phát lần hai, không biết giải đấu có hoãn nữa hay không, nhưng Thái Lan quyết phá 'dớp' để vô địch châu Á.

Giải đấu vòng chung kết Futsal châu Á 2020 cứ bị hoãn tới hoãn lui do đại dịch COVID-19. Dù thế nhưng lần này Thái Lan “ủ mưu” cao khi muốn vô địch châu Á sau hai lần bị Iran và Nhật Bản “đè” ở trận chung kết.

Hai lần trước, Thái Lan vào chung kết tranh ngôi vô địch với Iran năm 2008 và thua cường quốc Futsal châu Á và thế giới 0-4, bốn năm sau, tức năm 2012, họ lại vào chung kết và lần này bị Nhật Bản “đè” 6-1.

Ở bình diện Đông Nam Á, Futsal Thái Lan và VN cũng cằn cựa nhau. Ảnh VOV

Ở bình diện Đông Nam Á, Futsal Thái Lan và VN cũng cằn cựa nhau. Ảnh VOV

Cũng phải nói thêm rằng, vòng chung kết gần đây nhất là 2016, ở trận tranh hạng ba tại Uzbekistan họ đã đánh bại Việt Nam 5-1, sau khi Việt Nam đánh bại Nhật Bản 3-2 loạt luân lưu sau thời gian thi đấu chính 50 phút (2 hiệp chính và hai hiệp phụ) hòa 3-3.

Hiện nay, Futsal Thái Lan đang có một thế hệ chín mùi, tài năng và giàu kinh nghiệm nên họ tin rằng…giải đấu “gặp xui xẻ” vì dịch bệnh năm nay mà diễn ra họ sẽ nỗ lực lần đầu lên ngôi vô địch.

VCK châu Á, VN ở bảng A và cũng "ủ mưu" tìm suất World Cup. Ảnh:AFC

Sau hai lần hoãn, vòng chung kết Futsal châu Á 2020 dự kiến theo lịch mới nhất diễn ra vào tháng 11 tới tại Turkmenistan. Dù dịch bệnh đang hoành hành và nhiều giải đấu bị hoãn sang năm tới hoặc hủy, nhưng Futsal Thái Lan tin rằng họ đang có phong độ rất cao, thậm chí hơn cả 100%, nếu giải đấu diễn ra đúng dự kiến.

Trên bình diện châu lục, Futsal Thái Lan thường trực ở vị trí thứ ba sau Iran và Nhật, thỉnh thoảng Uzbekistan “tiếm” vị trí số 3 của Thái Lan.

Vòng chung kết Futsal châu Á tháng 11 tới cũng xác định 5 suất châu Á dự World Cup 2021 tại Lithuania. Bốn đội thắng tứ kết có suất đi World Cup, còn bốn đội thua đá vòng Play off tranh suất thứ năm.

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/sau-hai-lan-bi-de-thai-lan-doi-vo-dich-chau-a-928376.html