Sau gỡ bỏ giãn cách xã hội, người Sài Gòn dạo phố, chụp ảnh cuối tuần

Cuối tuần đầu tiên sau khi gỡ bỏ giãn cách xã hội, người Sài Gòn bắt đầu xuống phố chụp ảnh, dạo chơi. Nhiều địa điểm 'check-in' lý tưởng như bưu điện, đường sách, nhà thờ, các tuyến phố nhiều cây xanh...là điểm đến ưu thích của nhiều người sau những ngày cách ly ngột ngạt.

Thực hiện thông báo số 177/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về phòng, chống COVID-19 ngày 07/5/2020, TPHCM sẽ gỡ bỏ giãn cách xã hội (trừ quán bar, vũ trường, karaoke) từ ngày 8/5/2020.

Thực hiện thông báo số 177/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về phòng, chống COVID-19 ngày 07/5/2020, TPHCM sẽ gỡ bỏ giãn cách xã hội (trừ quán bar, vũ trường, karaoke) từ ngày 8/5/2020.

Đường phố TPHCM ngày cuối tuần bắt đầu đông đúc người dân.

Đây là cuối tuần đầu tiên gỡ bỏ giãn cách sau những ngày thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TPHCM.

Nhiều tuyến phố trung tâm TPHCM nhộn nhịp, người dân xuống đường vui chơi giải trí trong dịp cuối tuần này.

Mặc dù TPHCM đã kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, nhưng trên các tuyến phố vẫn xuất hiện các xe tuyên truyền về phòng dịch đến người dân.

Công viên ở TPHCM mát mẽ trong ngày cuối tuần.

Khu vực xung quanh nhà thờ Đức Bà sôi động với những đàn chim bồ câu và những đứa trẻ đến nô đùa.

Đàn bồ câu tung cánh bay...

Nhiều gia đình tranh thủ cuối tuần xuống phố dạo chơi.

Họ cũng không quên đeo khẩu trang để phòng dịch.

Kem Sài Gòn cũng là món ăn ưa thích khi mùa nắng nóng ở TPHCM đã đến.

Khách đến mua kem ăn giữa cái nắng nóng tháng 5 ở TPHCM.

Trong khi đó, nhiều "hotgirl" tranh thủ xuống phố chụp ảnh.

Tạo dáng...

Trước ống kính.

Nhiều bạn trẻ ghi lại khoảnh khắc thời học sinh

Điểm đến ưa thích của các tay nhiếp ảnh là đường sách TPHCM để "săn" hotgirl.

Trước Bưu điện TPHCM, từng dòng người đi dạo rất nhộn nhịp vào ngày cuối tuần.

Đường sách TPHCM cũng là điểm đến của nhiều gia đình, nhất là các em nhỏ.

Dù đã gỡ bỏ giãn cách xã hội, TPHCM vẫn yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, trên các phương tiện giao thông công cộng; rửa tay sát khuẩn, bảo đảm vệ sinh cá nhân.

Văn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/sau-go-bo-gian-cach-xa-hoi-nguoi-sai-gon-dao-pho-chup-anh-cuoi-tuan-1655156.tpo