Sau giải thưởng là cơ hội hợp tác

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ V (Haniff 2018) đã khép lại, cùng với 4 giải thưởng sáng giá điện ảnh Việt Nam tìm được cơ hội hợp tác, phát triển mới.

Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được trao cho Phương Anh Đào

Ghi nhận những thành công

Sau những ngày sôi động với hàng trăm buổi chiếu phim cùng nhiều hoạt động chuyên sâu, thu hút cả giới làm phim và khán giả yêu điện ảnh, HANIFF 2018 đã kết thúc thành công và để lại nhiều dư âm tốt đẹp.

Tại HANIFF 2018, điện ảnh Việt Nam giành được 4 giải thưởng gồm: Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Phương Anh Đào - phim truyện dài “Nhắm mắt thấy mùa hè”), “Chàng vợ của em” của đạo diễn Charlie Nguyễn giành giải Khán giả bình chọn trong chương trình phim Việt Nam đương đại. Giải đạo diễn trẻ phim ngắn xuất sắc dành cho Nguyễn Lê Hoàng Việt – phim “Bạn cùng phòng”; Giải ban giám khảo cho phim ngắn “Hai đứa trẻ” của đạo diễn Tạ Quỳnh Tư.

Trước đó, tại Trại Sáng tác và Chợ Dự án của HANIFF 2018 đã công bố những dự án cũng như cá nhân xuất sắc. Lớp diễn viên có 2 học viên được trao giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất và Nữ diễn viên xuất sắc nhất, đó là Công Văn Dương và Vũ Kim Anh.

“Nhắm mắt thấy mùa hè” là phim hợp tác với Nhật Bản của đạo diễn Cao Thúy Nhi. Diễn viên Phương Anh Đào trong vai Nhật Hạ - cô gái trẻ sang Nhật Bản để tìm lại cha mình. Tại đây Nhật Hạ đã tình cờ gặp Akira - một chàng thanh niên Nhật (Takafumi Akutsu thủ vai) đam mê nhiếp ảnh và đang chạy trốn mối tình tan vỡ. Quen biết, rồi cùng bước vào một hành trình, dần dần hai người xa lạ, khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa đã tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn.

“Nhắm mắt thấy mùa hè” được các chuyên gia điện ảnh và khán giả nhận định là bộ phim có chiều sâu, kịch bản tinh tế. Bộ phim có cách kể tiệm cận nhất với xu hướng điện ảnh hiện đại của khu vực và thế giới trong một thập niên gần đây. Dù còn có một số ý kiến cho rằng bối cảnh không thuần Việt nhưng với tiêu chí chưa từng tham gia các LHP khu vực châu Á nên “Nhắm mắt thấy mùa hè” đáp ứng các điều kiện để được lựa chọn. Bộ phim này từng nhận giải Spotlight Award tại Viet Film Fest 2018 được tổ chức lần thứ 10 ở California (Mỹ).

Vượt lên 5 đề cử, “Silent Night” (Đêm yên lặng - Ba Lan), “Student A” (Nữ sinh - Hàn Quốc), “Pale folk” (Dân quê - Serbia) và “Eva” (Pháp), bộ phim “The dark room” (Buồng tối - Iran) đã giành được giải thưởng danh giá nhất LHP: Giải phim dài xuất sắc nhất.

Rộng mở hợp tác, phát triển

Luôn theo sát những sự kiện của HANIFF, NSND, đạo diễn Đặng Nhật Minh chia sẻ:

Những kỳ LHP như thế này đem lại cho chúng ta nhiều giá trị. Chương trình “Tiêu điểm điện ảnh Ba Lan”, Hội thảo “chia sẻ kinh nghiệm thành công quốc tế của Điện ảnh Iran” đã giúp giới chuyên môn giải đáp câu hỏi tại sao các nước ấy lại có nhiều tác phẩm đoạt giải cao tại các LHP danh giá Oscar, Cannes, Berlin, Venice?

“Tổ chức thành công HANIFF, chúng ta đã tạo được cú huých lớn cho điện ảnh Việt. Những hoạt động trong và sau sự kiện LHP không chỉ tìm được cơ hội hợp tác với điện ảnh Ba Lan, Iran hay quốc gia khác mà còn mở rộng tầm mắt để người làm nghề phải thay đổi hướng làm và cách làm phim đương đại, phải song hành cùng những giá trị chung của nhân loại thì mới có thể đem phim ra hội nhập”, nhà biên kịch Nguyễn Thiện Phúc bày tỏ.

Theo GS Andrej Pitrus, Trường ĐH Jagiellonian (Ba Lan): Điện ảnh Ba Lan có được những tác phẩm tốt, đoạt giải cao tại các LHP quốc tế danh tiếng không hẳn bắt nguồn từ sự đầu tư, tạo điều kiện phát triển trong nước mà còn nhờ học hỏi từ nhiều nền điện ảnh lớn ở châu Âu và châu Á.

Cơ hội hợp tác rộng mở, đầy triển vọng vì Việt Nam sở hữu nhiều bối cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nên thơ cùng nguồn nhân lực có chất lượng và chi phí thấp.

Các giải thưởng được trao tại HANIFF 2018:

- Giải đạo diễn trẻ phim ngắn xuất sắc: Nguyễn Lê Hoàng Việt – phim “Bạn cùng phòng”

- Giải BGK cho phim ngắn: “Hai đứa trẻ” của đạo diễn Tạ Quỳnh Tư

- Giải phim ngắn xuất sắc: “S” của đạo diễn Kazakhstan Aizhan Kassymbek

- Giải Mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu Á: “Nữ sinh A” của đạo diễn Hàn Quốc Lee Kyungsub

- Giải Diễn viên nam chính xuất sắc: Diễn viên Christian Bables – phim “Signal rock” (Philippines)

- Giải Diễn viên nữ chính xuất sắc: Diễn viên Phương Anh Đào – phim “Nhắm mắt thấy mùa hè” (Việt Nam)

- Giải đạo diễn phim dài xuất sắc: Đạo diễn Piotr Domalewski – phim “Đêm yên lặng” (Ba Lan)

- Giải thưởng của BGK cho phim dài: Phim “Dân quê” (đạo diễn: Vladimir Todorovic, Serbia)

- Giải phim dài xuất sắc: “Buồng tối” (đạo diễn: Rouhollah Hejazi, Iran)

- Giải bình chọn phim Việt Nam được khán giả yêu thích trong chương trình phim Việt Nam đương đại: “Chàng vợ của em” (đạo diễn Charlie Nguyễn)

Duyên Vũ

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/sau-giai-thuong-la-co-hoi-hop-tac-3962185-b.html