Sau gần 10 ngày lẩn trốn, kẻ dùng dao bấm đâm chết người ra đầu thú

Ngày 25/2, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Ngọc Thạch (SN 1988, ngụ thôn Phước An 1, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) về hành vi giết người.

Đối tượng Lê Ngọc Thạch

Đối tượng Lê Ngọc Thạch

Lê Ngọc Thạch là đối tượng dùng dao bấm đâm chết anh Phùng Tấn Đạt (ngụ thôn Phước An 1) vào tối 14/2. Sau khi gây án, đối tượng này bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã ra quyết định truy nã. Biết không thể trốn thoát, tối 22/2, Thạch đến cơ quan công an đầu thú.

Trước đó, tối 14/2, sau khi nhậu say, Thạch chở theo Phan Văn Sỹ (ngụ thôn Phước An 1) và bị ngã xe trước nhà anh Đạt. Lúc này, anh Đạt trong nhà chạy ra giúp đỡ Thạch và phát hiện Sỹ là cháu của mình nên khuyên cả 2 về nhà.

Tuy nhiên, Thạch không chịu về. Do vậy, giữa Thạch và anh Đạt xảy ra mẫu thuẫn. Anh Đạt sau đó dùng tay tát vào mặt Thạch. Vì bực tức và có hơi men nên Thạch đã lấy dao bấm mang theo đâm vào ngực anh Đạt, khiến nạn nhân tử vong khi trên đường đi cấp cứu.

Được biết, Lê NgọcThạch từng có một tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” vào năm 2016. Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Thiên Thanh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-luat/sau-gan-10-ngay-lan-tron-ke-dung-dao-bam-dam-chet-nguoi-ra-dau-thu-574409.html