Sau Facebook và Google, đến lượt Amazon sợ hãi người phụ nữ này

Sau Google và Apple, Amazon cũng không thoát khỏi tầm mắt của người phụ nữ được coi là 'kình địch của thung lũng Silicon' ở châu Âu.

Bà Margrethe Vestager, ủy viên của Ủy ban cạnh tranh Liên minh châu Âu cho biết cơ quan này bắt đầu điều tra Amazon về luật chống độc quyền, do nghi ngờ công ty này sử dụng dữ liệu từ những bên thứ ba để tăng khả năng cạnh tranh trên nền tảng của mình.

Sau Google và Apple, Amazon là đối tượng tiếp theo bị Liên minh châu Âu điều tra về hành vi độc quyền. Ảnh: Getty.

"Chúng tôi quan tâm đến dữ liệu. Có thể Amazon lấy dữ liệu từ các nhà bán lẻ trên hệ thống của họ một cách hoàn toàn hợp pháp, với mục đích là cải thiện dịch vụ, nhưng sau đó Amazon sử dụng cho mục đích riêng của họ thì sao? Những dữ liệu này có thể tiết lộ mặt hàng tiềm năng, người tiêu dùng muốn mua gì, muốn nhận khuyến mãi ra sao, hay yếu tố nào khiến họ quyết định mua hàng", bà Vestager chỉ rõ vấn đề mà Liên minh châu Âu quan tâm.

Tuy nhiên bà Vestager cũng cho biết quá trình điều tra mới chỉ bắt đầu ở bước thu thập thông tin, bao gồm cả tìm hiểu từ phía các nhà bán lẻ trên Amazon:

"Chúng tôi chưa có kết luận gì, cũng chưa chính thức mở hồ sơ điều tra, nhưng chúng tôi muốn tìm hiểu bức tranh toàn cảnh. Đây là vấn đề mà nhiều người đã nói tới, nên chúng tôi muốn làm rõ", Vestager nhấn mạnh.

Bà Margrethe Vestager, "kình địch" của những công ty tại thung lũng Silicon. Ảnh: Reuters.

Amazon chắc chắn không muốn lọt vào tầm ngắm của Margrethe Vestager. Bà chính là người đã đưa ra quyết định điều tra Google về hành vi độc quyền, dẫn tới khoản tiền phạt kỷ lục 5 tỷ USD vào tháng 7.

Ngay sau đó, bà Vestager đã chuyển mục tiêu sang Apple, với lý do công ty sử dụng cổng sạc Lightning độc quyền, trái với những thỏa thuận từng ký trước đây. Năm 2016, Liên minh châu Âu phán quyết Apple phải thanh toán 16 tỷ USD tiền thuế cho Ireland, và công ty phải mất tới 2 năm để hoàn trả khoản thuế này.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cũng liệt kê Amazon trong danh sách đen các công ty có thể vi phạm luật chống độc quyền. Ảnh: CNN.

Theo Business Insider, những đối tác kinh doanh trên nền tảng của Amazon đóng góp tới 9,7 tỷ USD doanh thu cho công ty này trong Quý II/2018, tăng 40% so với năm ngoái. Tại Mỹ, Amazon cũng đang gặp rắc rối với những vụ điều tra chống độc quyền.

Cuối tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh tiếng Amazon nằm trong danh sách đen những công ty công nghệ vi phạm luật chống độc quyền. Vào đầu tháng 9, nhiều thông tin cho thấy Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions có thể sẽ mở những cuộc điều tra nhắm vào các công ty công nghệ.

Nhật Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sau-facebook-va-google-den-luot-amazon-so-hai-nguoi-phu-nu-nay-post878256.html