Sau Đường 'Nhuệ' bao nhiêu giang hồ Thái Bình thi nhau xộ khám?

Từ 'phát súng' triệt phá ổ nhóm giang hồ Đường 'Nhuệ', Công an Thái Bình đã liên tiếp trấn áp, bắt giữ nhiều đối tượng giang hồ cộm cán hay mới nổi như 'Toòng Ve', Tiến 'Trắng'...

 Bắt giam đại ca "Toòng Ve”: Ngày 10/5, Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã bắt giam Nguyễn Ngọc Anh (tức "Toòng Ve" (40 tuổi, trú phường Trần Lãm, TP Thái Bình), Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phú Thái Bình để điều tra tội "tàng trữ trái phép chất ma túy". "Toòng Ve", chuyên hoạt động trong lĩnh vực cho vay nặng lãi, cờ bạc, cá cược bóng đá và buôn bán trái phép chất ma túy...

Bắt giam đại ca "Toòng Ve”: Ngày 10/5, Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã bắt giam Nguyễn Ngọc Anh (tức "Toòng Ve" (40 tuổi, trú phường Trần Lãm, TP Thái Bình), Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phú Thái Bình để điều tra tội "tàng trữ trái phép chất ma túy". "Toòng Ve", chuyên hoạt động trong lĩnh vực cho vay nặng lãi, cờ bạc, cá cược bóng đá và buôn bán trái phép chất ma túy...

Khởi tố Tiến "Trắng" con nuôi Đường "Nhuệ": Ngày 10/5, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "Trắng", SN 1995, trú huyện Vũ Thư, Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "cưỡng đoạt tài sản" trong vụ ăn chặn tiền hỏa táng. Trước đó, Tiến bị TAND huyện Đông Hưng phạt 3 năm tù vì tội danh "cố ý gây thương tích". Tiến là con nuôi của Đường "Nhuệ" và là cánh tay đắc lực của trùm giang hồ trong các vụ thanh toán.

Khởi tố Sơn "Lông" tội mua bán trái phép hóa đơn: Ngày 26/2, Công an tỉnh Thái Bình Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can tróng đó có Vũ Văn Sơn tức Sơn "Lông" (SN 1983, Hải Phòng) để điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Dưới mác doanh nghiệp này, Sơn "Lông" và các đối tượng móc nối, mua bán hóa đơn trái phép. Được biết, Sơn "Lông" cũng là một đại ca giang hồ máu mặt ở đất Thái Bình.

Bắt trùm ma túy Hòa "Sánh" khét tiếng ở Thái Bình: Ngày 26/1, Công an Thái Bình đã bắt giữ Vũ Tiến Hòa (biệt danh Hòa “sánh”, 50 tuổi, trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) khi đối tượng này đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thị trấn Tiền Hải (huyện Tiền Hải). Hòa “sánh” được biết đến là ông “trùm” buôn bán trái phép chất ma túy tại tỉnh Thái Bình, buôn bán ma túy đá ở TP.Thái Bình dưới vỏ bọc kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn.

Bắt giang hồ Bình "Vổ": Ngày 22/1, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình (46 tuổi, biệt danh Bình "Vổ", trú tại huyện Quỳnh Phụ) liên quan tới vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Phụ. Bình "Vổ" là một nhân vật có "máu mặt" tại tỉnh Thái Bình cũng như một số địa phương lân cận.

Cường "Dụ", trùm bảo kê xe khách: Tháng 12/2020, Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ thêm 1 đối tượng cộm cán khác là Cường "Dụ" (Nguyễn Văn Cường, SN 1978, TP Thái Bình, Giám đốc Công ty dịch vụ vận tải Phúc Cường) về hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản". Cường "Dụ" hoạt động bảo kê xe khách ở Thái Bình. Cường lập công ty, in logo, ép các chủ xe khách dán logo để bảo kê, ai không nghe sẽ bị làm khó dễ.

Bắt đại ca xã hội đen Thái "Lâm": Ngày 4/11/2020, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Văn Thái (thường gọi là Thái “Lâm”, SN 1977, trú huyện Tiền Hải, Thái Bình) để điều tra về hành vi có dấu hiệu tội phạm "Cưỡng đoạt tài sản". Thái “Lâm”được biết đến là trùm giang hồ xã hội đen khét tiếng ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ổ nhóm tội phạm do Thái “Lâm” cầm đầu hoạt động theo kiểu xã hội đen gây bức xúc cho nhiều người dân địa phương.

Trùm cho vay nặng lãi Chúc "Nhị" xộ khám: Ngày 3/11/2020, Công an Thái Bình đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt người đang bị tạm giữ hình sự đối với Lê Mai Anh (58 tuổi, thường gọi Chúc trú TP.Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội hủy hoại tài sản. Chúc "Nhị" được biết đến là "ông trùm" cho vay nặng lãi khét tiếng ở TP.Thái Bình. Đối tượng này đã từng có 1 tiền án, phải nhận án 5 năm tù giam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Vợ chồng Đường 'Nhuệ' và đồng bọn bị đề nghị truy tố vụ 'ăn trên xác chết': Mới đây, Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (thường gọi Đường "Nhuệ", và Nguyễn Thị Dương) cùng 4 đồng phạm vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đề nghị truy tố trong vụ ăn chặn tiền hỏa táng, theo điều 170 bộ luật Hình sự. Trước đó, tháng 4/2020, Đường "Nhuệ" bị CA bắt. Sau đó, Đường "Nhuệ" bị điều tra nhiều tội danh khác nhau.

Xem thêm video: Khởi tố Đường "Nhuệ" thêm tội cưỡng đoạt tài sản. Nguồn: VTV24.

Gia Đạt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/sau-duong-nhue-bao-nhieu-giang-ho-thai-binh-thi-nhau-xo-kham-1535019.html