Sau Dương Mịch - Khải Uy, 7 cặp sao Hoa ngữ liên tục bị đồn ly hôn

Nhiều cặp nghệ sĩ ở làng giải trí Hoa ngữ như Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành, Đổng Tuyền và Cao Vân Tường, Châu Tấn và Cao Thánh Viễn bị đồn ly hôn như cơm bữa.

Đổng Tuyền và Cao Vân Tường: Đổng Tuyền được khán giả nhớ đến qua các bộ phim như Bát đại hào hiệp, Địch Nhân Kiệt, Tuyết hoa nữ thần long, Mỹ nữ như vân... với nhan sắc được ví như "quốc bảo". Năm 2011, cô kết hôn cùng nam diễn viên Cao Vân Tường và năm 2016 sinh con gái đầu lòng. Cặp sao luôn được khen ngợi là cặp vợ chồng có nhan sắc đẹp nhất Cbiz. Nhưng hồi tháng 3, Cao Vân Tường bị bắt tại Australia vì dính vào án cưỡng dâm. Đổng Tuyền vay mượn khắp nơi, thế chấp tài sản, gom góp được 3 triệu USD (khoảng 51 tỷ đồng) để bảo lãnh cho Cao Vân Tường được tại ngoại. Sau đó, cô đưa con gái và mẹ chồng sang Australia để ở bên chồng, theo đuổi vụ kiện. Đổng Tuyền được khen ngợi là người vợ tào khang, không bỏ chồng lúc hoạn nạn. Hiện Đổng Tuyền đã về Trung Quốc để tiếp tục công việc, nhưng cô không đeo nhẫn cưới. Người hâm mộ mong Đồng Tuyền ly hôn vì cho rằng Cao Vân Tường đã phản bội, không xứng đáng với tình yêu của cô.

Châu Tấn - Cao Thánh Viễn: Đại hoa đán Trung Quốc Châu Tấn có cuộc hôn nhân bí ẩn với nam diễn viên người Mỹ gốc Hoa, Cao Thánh Viễn. Tháng 7/2014, Châu Tấn kết hôn với nam diễn viên ít tuổi và kém nổi tiếng hơn mình. Nhưng từ sau khi kết hôn, Châu Tấn và chồng hầu như không xuất hiện bên nhau. Một nguồn tin thân cận cho biết cả hai đã ly thân được hơn 2 năm, họ liên lạc với nhau qua email và người đại diện chứ không đối thoại trực tiếp. Nhưng khi báo chí tung tin ly hôn, Cao Thánh Viễn phủ nhận còn Châu Tấn cũng không đưa ra bất cứ bình luận gì. Tình trạng hôn nhân của hai người vẫn mập mờ và công chúng cho rằng họ sẽ chẳng ngạc nhiên nếu cả cặp đôi thông báo ly hôn.

Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như: Tháng 7/2016, cặp nghệ sĩ nổi tiếng nhất Đài Loan tổ chức hôn lễ. Hai người đã làm bạn trong nhiều năm nhưng đám cưới của họ vẫn khiến nhiều người bất ngờ. Sau khi kết hôn, cả hai chịu nhiều thị phi khi truyền thông liên tục đưa tin Lâm Tâm Như ép Hoắc Kiến Hoa cưới chạy bầu, fan và gia đình nam diễn viên không ủng hộ hôn lễ. Sau đó, sự nghiệp của cả hai cũng gặp khó khăn, tạo áp lực không nhỏ cho Lâm Tâm Như. Mặc dù, Hoắc Kiến Hoa và bà xã liên tục khoe ảnh hạnh phúc nhưng những tin tức tiêu cực về cuộc hôn nhân của họ vẫn khiến người hâm mộ lo lắng.

C ao Viên Viên - Triệu Hựu Đình: Cũng giống như Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa, Cao Viên Viên và Triệu Hựu Đình ngày ngày đối mặt với những tin đồn ly hôn từ cư dân mạng. Cặp đôi gặp nhiều khó khăn vì kết hôn 4 năm nhưng vẫn chưa sinh con. Gia đình Triệu Hựu Đình được cho là không hài lòng với con dâu vốn lớn tuổi hơn con trai lại có quá khứ nhiều thị phi. Ban đầu, Triệu Hựu Đình lên tiếng đáp trả lại những tin đồn thất thiệt và ủng hộ vợ, nhưng sau đó cả hai không trả lời những câu hỏi liên quan đến việc sinh con. Việc Triệu Hựu Đình ngày càng thành công cũng được coi là nguyên nhân khiến hôn nhân của họ căng thẳng. Tuy nhiên, hai diễn viên thường được bắt gặp hẹn hò hoặc gặp gỡ bạn bè cùng nhau, vì vậy khiến người hâm mộ yên tâm phần nào.

Thủy Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sau-duong-mich-khai-uy-7-cap-sao-hoa-ngu-lien-tuc-bi-don-ly-hon-post903037.html