Sau đối thoại 2+2 lần đầu tiên, Tư lệnh Lục quân Ấn Độ thăm Nhật Bản

Tư lệnh Lục quân Ấn Độ, Đại tướng Bipin Rawat bắt đầu chuyến thăm 4 ngày tới Nhật Bản từ hôm nay (3/12) với mục đích khám phá các biện pháp ngắn hạn và dài hạn trong mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.

Tư lệnh Lục quân Ấn Độ, Đại tướng Bipin Rawat, Chủ tịch của Ủy ban Tham mưu trưởng thăm Nhật Bản từ ngày 3-6/12. (Nguồn: NDTV)

Các quan chức Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, vị Tư lệnh Lục quân Ấn Độ sẽ chào Bộ trưởng Quốc phòng Taro Kono, hội đàm với lãnh đạo Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, thảo luận về các vấn đề mang lại lợi ích chung nhằm thúc đẩy quan hệ quốc phòng và an ninh giữa hai nước.

Chuyến thăm của Đại tướng Bipin Rawat tới Nhật Bản diễn ra vài ngày sau khi Ấn Độ và Nhật Bản lần đầu tiên tổ chức Đối thoại 2+2 cấp Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao, thể hiện nỗ lực tiếp tục mở rộng quan hệ chiến lược và quốc phòng giữa hai nước.

Tại Đối thoại hôm 30/11 tại Thủ đô New Delhi, Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh và Bộ trưởng Ngoại giao S Jaishankar (Ấn Độ) và Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Quốc phòng Taro Kono (Nhật Bản) đã thảo luận về một loạt vấn đề chiến lược, trong đó có diễn biến mới nhất ở Biển Đông đang tranh chấp, tình hình an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và các biện pháp tăng cường hợp tác trong phát triển phần cứng quân sự.

Đáng chú ý, các Bộ trưởng đã thảo luận về thỏa thuận mua hàng và dịch vụ chéo (ACSA), cho phép hai nước sử dụng hậu cần quân sự của nhau.

Trong chuyến thăm Nhật Bản, Tư lệnh Lục quân Bipin Rawat, đồng thời là Chủ tịch của Ủy ban Tham mưu trưởng, cũng sẽ thăm một số cơ sở huấn luyện và giao lưu với quân đội của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF). JGSDF gần đây đã tham gia vào tập trận song phương Dharma Guard tại Vairengte, bang Mizoram, Ấn Độ.

Theo quan chức quốc phòng Ấn Độ, chuyến thăm Nhật Bản của Tư lệnh Lục quân Ấn Độ mang lại động lực cho quan hệ quốc phòng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Ấn Độ - Nhật Bản.

Vinh Hà

(theo PTI)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/sau-doi-thoai-22-lan-dau-tien-tu-lenh-luc-quan-an-do-tham-nhat-ban-105495.html