Sau dịch Covid-19, du khách trở lại tham quan đảo Lý Sơn

Sau hai tháng vắng lặng vì dịch Covid-19, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) nhộn nhịp trở lại. Sự xuất hiện của du khách mở ra cơ hội việc làm, thu nhập cho người dân.

 Ngày 10/3, hàng trăm du khách đến cảng Sa Kỳ (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) mua vé tàu cao tốc ra huyện đảo Lý Sơn tham quan.

Ngày 10/3, hàng trăm du khách đến cảng Sa Kỳ (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) mua vé tàu cao tốc ra huyện đảo Lý Sơn tham quan.

Cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ đo thân nhiệt cho du khách trước giờ xuống tàu.

Du khách xếp hàng ở cảng Sa Kỳ để lên tàu cao tốc ra tham quan đảo Lý Sơn. Ông Nguyễn Hữu Đoan, Giám đốc Ban quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ngãi, cho biết bốn ngày qua có hơn 2.400 du khách đến huyện đảo Lý Sơn.

"Dịch Covid-19 lắng xuống, dự báo từ nay đến đầu tháng 5, du khách đến tham quan huyện đảo sẽ tăng đột biến", ông Đoan nói.

Ông Văn Minh, thuyền trưởng tàu cao tốc Super Biển Đông, cho hay sau 2 tháng đầu năm ảm đạm, những ngày đầu tháng 3, du khách đến Lý Sơn tăng trở lại. "Mỗi ngày tàu của chúng tôi vận chuyển từ 250 đến 300 du khách ra đảo, doanh thu tăng đáng kể so với hai tháng trước", ông Minh cho hay.

Thắng cảnh Bãi Sau, đảo Bé Lý Sơn. Ông Lê Văn Ninh, Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết sau khi Quảng Ngãi kết thúc lệnh cấm tập trung đông người, địa phương đã cho phép các nhà nghỉ, khách sạn, di tích, điểm tham quan mở cửa đón khách trở lại.

"Những ngày cuối tuần đầu tháng 3, huyện đảo đón hơn 1.000 du khách. Chúng tôi đang tập trung quảng bá hình ảnh Lý Sơn và kêu gọi các cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn có cơ chế ưu đãi, kích cầu du lịch hấp dẫn du khách sau dịch Covid-19", ông Ninh cho biết thêm.

"Dịch bệnh qua đi, em cùng bạn bè tranh thủ hẹn nhau ra đảo Lý Sơn trong những ngày đầu tháng 3 nắng ấm. Phong cảnh nơi đây tuyệt đẹp, các thành viên trong nhóm ai cũng tranh thủ chụp vài tấm hình kỷ niệm", Thủy Triều (ngụ Quảng Nam) chia sẻ.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sau-dich-covid-19-du-khach-tro-lai-tham-quan-dao-ly-son-post1191629.html