Sau đề xuất miễn học phí của TP.HCM, học sinh THCS được giảm tối đa 55.000 đồng/tháng

Sau khi Bộ Tài chính không đồng thuận với chính sách miễn học phí do lo ngại sẽ tạo ra sự không đồng đều, thống nhất giữa các địa phương, TP.HCM đã đưa ra đề xuất giảm học phí bậc THCS với mức tối đa là 55.000 đồng/tháng.

Như đã đưa tin, TP.HCM từng nghiên cứu việc sẽ miễn học phí tới hết cấp THCS cho học sinh trên toàn địa bàn bắt đầu từ năm 2019. Để thực hiện việc này, UBND TP.HCM yêu cầu các ban ngành sớm hoàn thiện nội dung để kịp trình HĐND tại kỳ họp đầu tháng 12.

Tuy nhiên, đề xuất của TP chưa được Bộ Tài chính chưa cho phép vì lo ngại sẽ tạo sự không thống nhất giữa thành phố và các địa phương.

Trước động thái này, ngày hôm qua 22/11, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài chính đã trình UBND TP.HCM đã đưa ra đề án giảm học phí cho học sinh bậc THCS.

Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc yêu cầu các ban ngành hoàn thiện nội dung để trình HĐND thành phố. Ảnh Thanh Niên.

Điều này cũng đã được Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đề cập trước đó. Ông cho hay, TP đã chủ trương giảm học phí bậc THCS từ đầu năm học và đã xin ý kiến trung ương. Tuy nhiên, Luật Giáo dục sắp thông qua cũng có nội dung này, nên tạm thời thành phố chờ thực hiện chung cả nước.

Bắt đầu từ tháng 1/2019, học phí THCS tại TP.HCM sẽ giảm như sau: Giảm 40.000 đồng/tháng đối với học sinh khu vực nhóm 1 ở 19 quận (học phí cũ của nhóm này là 100.000 đồng), giảm 55.000 đồng đối với nhóm 2 là học sinh ở các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè (nhóm này đang đóng 85.000 đồng/ tháng).

Theo thống kế, bình quân học phí thu được ở bậc THCS tại TP HCM là 350 tỷ đồng mỗi năm. Nếu thực hiện mức thu học phí như đề xuất trên, mỗi năm ngân sách thành phố sẽ bù khoảng 150 tỷ đồng để thực hiện cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9.

Vương Phi (TH)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/sau-de-xuat-mien-hoc-phi-cua-tp-hcm-hoc-sinh-thcs-duoc-giam-toi-da-55-000-dong-thang-4111131.html