Sau danh hiệu Quả bóng Vàng 2019 Đỗ Hùng Dũng thăng hoa với tấm băng đội trưởng Hà Nội FC

Sau khi giành danh hiệu QBV 2019, Đỗ Hùng Dũng trở lại cùng đồng đội bằng trận thắng đậm 3-0 trước CLB Đồng Tháp.

Tối ngày 31/5, CLB Hà Nội FC có trận đấu ra quân sau kì nghỉ dịch gặp CLB Đồng Tháp trong khuôn khổ vòng 1/8 Cup Quốc gia 2020. Trước khi trận đấu diễn ra, CLB Hà Nội đã tổ chức lễ vinh danh các cầu thủ Hà Nội đã từng giành danh hiệu tại lễ trao giải Quả bóng Vàng từ trước đến nay, bao gồm cựu thủ môn Dương Hồng Sơn, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết, tiền vệ Phạm Thành Lương, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng và tiền đạo ngoại Papa Omar.

Tối ngày 31/5, CLB Hà Nội FC có trận đấu ra quân sau kì nghỉ dịch gặp CLB Đồng Tháp trong khuôn khổ vòng 1/8 Cup Quốc gia 2020. Trước khi trận đấu diễn ra, CLB Hà Nội đã tổ chức lễ vinh danh các cầu thủ Hà Nội đã từng giành danh hiệu tại lễ trao giải Quả bóng Vàng từ trước đến nay, bao gồm cựu thủ môn Dương Hồng Sơn, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết, tiền vệ Phạm Thành Lương, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng và tiền đạo ngoại Papa Omar.

Đối với Đỗ Hùng Dũng, con đường đến với QBV của anh gặp khá nhiều trắc trở. Anh đã từng có khoảng thời gian tuyệt vọng, muốn từ bỏ nghiệp bóng đá, phong độ thi đấu phập phờ, gặp chấn thương rồi tuyệt vọng. Mùa giải 2019, cùng với Trọng Hoàng, Hùng Dũng là hai cầu thủ ngoài 22 được thầy Park triệu tập để chinh phục tấm HCV SEA Games. Những màn trình diễn xuất sắc trong màu áo U22 Việt Nam và Hà Nội FC đã mang về cho anh danh hiệu QBV.

Ở trận ra quân của CLB Hà Nội FC tối ngày hôm qua, Hùng Dũng xuất hiện với vai trò đội trưởng cùng quyết tâm giành chiến thắng trước đối thủ đã đánh bại CLB Hải Phòng vòng đấu trước.

Tiền vệ đội trưởng thi đấu khá tự tin và năng nổ trong ngày trở lại sau quãng thời gian nghỉ dài hạn do dịch bệnh. Không có quá nhiều sự ảnh hưởng về thể lực, Dũng tích cực di chuyển, chạy chỗ, đón bóng và tạo nhiều cơ hội cho đồng đội.

QBV 2019 luôn xuất hiện tại các điểm nóng trong trận. Nhờ tích cực di chuyển và kéo người để tạo khoảng trống. Hà Nội đã có bàn mở tỉ số ở phút thứ 31 từ tình huống đánh đầu của Văn Dũng sau quả phạt góc của đồng đội.

Trên cương vị là đội trưởng, Hùng Dũng cũng rất biết khích lệ tinh thần đồng đội. Sau bàn thắng mở tỷ số của hậu vệ Nguyễn Văn Dũng- người thay thế Văn Hậu bên hành lang cánh trái. Đội trưởng Hùng Dũng tới chia vui cùng đồng đội.

Trong trận đấu, Dũng cũng tích cực dứt điểm, tuy nhiên cảm giác bóng chưa thực sự tốt đã gây ảnh hưởng khi hướng đến của những cú sút không chính xác.

Đây là trận đấu khó khăn với đội trưởng đội chủ nhà khi phải nhận sự chăm sóc kỹ lưỡng từ hậu vệ Đồng Tháp. Mỗi khi có bóng, Hùng Dũng luôn bị bao vây bởi số đông cầu thủ đội khách. Điều này cũng khiến cho việc lên bóng của Hà Nội gặp khá nhiều khó khăn.

Đến cuối hiệp 2, khi Đồng Tháp dâng lên cao nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa, từ tình huống phản công, Hùng Dũng vẩy má ngoài chân phải dọn cỗ cho Thành Chung một mình một bóng đối mặt với thủ môn và ghi bàn thắng thứ hai cho Hà Nội. Sau tình huống này, BHL đội bóng đã quyết định đưa Dũng ra sân nghỉ ngơi khi trận đấu đã bước sang những phút bù giờ. Sau đó vài phút, cầu thủ vào sân thay người Tuấn Anh đã ghi bàn thắng thứ ba, ấn định tỉ số chung cuộc cho trận đấu.

Chia sẻ về mục tiêu của bản thân sau khi giành danh hiệu QBV, Đỗ Hùng Dũng cho biết, bản thân sẽ cố gắng để giúp CLB Hà Nội vô địch V-League 3 lần liên tiếp, xác lập kỷ lục mà chưa CLB nào ở Việt Nam làm được. Ở tuyển, anh sẽ cố gắng bảo vệ chức vô địch AFF Cup cùng đồng đội. Còn đối với SEA Games năm 2021, Hùng Dũng cho rằng cần phải chờ đợi vì thời gian và bày tỏ hy vọng cầu thủ trẻ sẽ được dành nhiều cơ hội hơn.

Văn Phong

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/sau-danh-hieu-qua-bong-vang-2019-do-hung-dung-thang-hoa-voi-tam-bang-doi-truong-ha-noi-fc-20200601095559387.htm