Sâu đậm tình quân-dân trong gian khó

Thời gian vừa qua, thiên tai, bão lũ ập xuống dải đất miền Trung, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Trong những thời điểm nguy nan ấy, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc LLVT Quân khu 5 và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn đã không quản vất vả, hiểm nguy dầm mình trong mưa lũ, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời ứng cứu, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vượt qua gian khó, từng bước ổn định cuộc sống... Những việc làm của các anh đã để lại tình cảm sâu đậm trong lòng nhân dân.

 Trực thăng Mi-171 của Trung đoàn 930, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không-Không quân) vận chuyển hàng cứu trợ đồng bào.

Trực thăng Mi-171 của Trung đoàn 930, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không-Không quân) vận chuyển hàng cứu trợ đồng bào.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam vượt núi, băng đèo về với đồng bào vùng lũ Phước Lộc (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) bị cô lập trong bão số 9.

Để tiếp cận hiện trường cứu dân, lực lượng cứu hộ của Quân khu 5 phải di chuyển bằng ròng rọc qua sông.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và Ban CHQS huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cõng gạo cứu trợ người dân hai xã Phước Lộc và Phước Thành (huyện Phước Sơn) bị lũ cô lập.

Tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Trà Leng.

Nhóm PV, CTV miền Trung-Tây Nguyên (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/sau-dam-tinh-quan-dan-trong-gian-kho-644573