Sau đám tang vợ, người chồng đến công an khai báo chuyện 'động trời'

Do bị vợ chửi vì chưa làm xong giấy tờ đất đai, Mã Minh Thu (SN 1964, trú tại buôn Kana B, xã Cư M'gar, huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) đã ra tay giết vợ dã man.

Bị cáo Thu tại phiên tòa sáng nay.

Bị cáo Thu tại phiên tòa sáng nay.

Sáng 26/12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Mã Minh Thu về tội “giết người”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát (VKS), vào chiều 31/3/2019, sau khi ăn cơm tại rẫy (thuộc buôn Bling, xã Cư M’gả), Thu nói chuyện với vợ là bà Nguyễn Thị Xuân (SN 1972) về việc mình chưa làm xong giấy tờ đất đai.

Nghe xong, bà Xuân tức tối chửi Thu, đồng thời lôi cả dòng họ, tổ tiên của Thu ra để chửi bới.

Không kìm nén được cơn giận, Thu đã dùng ống tuýp sắt đánh liên tiếp vào vùng đầu của vợ làm nạn nhân gục xuống.

Thấy vợ bị thương chảy nhiều máu, Thu đã lấy khăn trùm đầu, đội mũ bảo hiểm cho bà Xuân rồi bế lên xe máy đưa đi cấp cứu. Khi đến khu vực cầu 1 thuộc buôn Bling thì Thu bị tai nạn.

Sau khi bị tai nạn, Thu kiểm tra phát hiện vợ đã tử vong nên bỏ vợ ở lại rồi về lại nhà rẫy của mình lau chùi dọn dẹp hiện trường và cất giấu hung khi gây án.

Đến ngày 3/4, sau khi tổ chức đám ma cho bà Xuân xong, Thu đã đến Công an huyện Cư M’gar để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Mã Minh Thu 15 năm tù giam về tội giết người.

Sông Cài

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/sau-dam-tang-vo-nguoi-chong-den-cong-an-khai-bao-chuyen-dong-troi-post327010.info