Sáu đại diện nhan sắc Việt trong 10 năm qua

Đỗ Thị Hà tiếp nối Trần Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang ở Hoa hậu Việt Nam.

 Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân, Đặng Thu Thảo, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Đỗ Mỹ Linh và Trần Tiểu Vy hội tụ trong chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Năm người đẹp đại diện cho thế hệ nhan sắc Việt trong thập kỷ qua. Trên trang cá nhân, Kỳ Duyên đăng bức ảnh kèm chú thích: "5 chị em chúng mình - Thập kỷ hương sắc". Nhiều khán giả khen ngợi vẻ ngoài xinh đẹp của 5 nàng hậu.

Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân, Đặng Thu Thảo, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Đỗ Mỹ Linh và Trần Tiểu Vy hội tụ trong chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Năm người đẹp đại diện cho thế hệ nhan sắc Việt trong thập kỷ qua. Trên trang cá nhân, Kỳ Duyên đăng bức ảnh kèm chú thích: "5 chị em chúng mình - Thập kỷ hương sắc". Nhiều khán giả khen ngợi vẻ ngoài xinh đẹp của 5 nàng hậu.

Đỗ Thị Hà nối tiếp các đàn chị gánh sức nặng của vương miện Hoa hậu Việt Nam. Cô đăng quang tối 20/11 trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Người đẹp Thanh Hóa chia sẻ đến giờ vẫn lâng lâng cảm giác xúc động, cô vui khi được mọi người công nhận là tân hoa hậu.

Sinh năm 2001 tại Thanh Hóa, Đỗ Thị Hà cao 1,75 m, số đo ba vòng 80-60-90, đôi chân dài 1,11 m. Bên cạnh lợi thế gương mặt ưa nhìn, sáng sân khấu, kỹ năng trình diễn hút mắt, cô còn mang phong thái giao tiếp tự nhiên và lanh lợi. Với danh hiệu này, Đỗ Thị Hà sẽ đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Thế giới 2021.

Năm 2018, vương miện thuộc về Trần Tiểu Vy. Cô là thí sinh hiếm hoi đăng quang không vấp tranh cãi nhan sắc. Nhưng khi đó, hoa hậu quê Quảng Nam vẫn còn ngây ngô, cách giao tiếp chưa tự tin và trôi chảy.

Trong thời khắc chuyển giao vương miện, Tiểu Vy khóc nức nở. Cô cho rằng bản thân đã tự tin, trưởng thành, làm được nhiều công việc ý nghĩa trên cương vị hoa hậu. Sau 2 năm, Tiểu Vy ngày càng xinh đẹp, gợi cảm. Cô hiện cao 1,75 m, số đo ba vòng 85-63-93.

Đỗ Mỹ Linh vượt Ngô Thanh Thanh Tú, Thùy Dung để trở thành Hoa hậu Việt Nam 2016. Chiến thắng của sinh viên Đại học Ngoại thương mang nhiều ý nghĩa. Cô là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên trở lại Miss World sau nhiều năm cuộc thi quốc gia không cử đại diện đến đấu trường nhan sắc này.

Đỗ Mỹ Linh bây giờ rũ bỏ hình ảnh nền nã, nữ tính để theo đuổi phong cách gợi cảm và sang trọng. Nhan sắc của cô thăng hạng hơn trước. Hoa hậu 24 tuổi hiện đắt show quảng cáo, thời trang, làm MC ở đài truyền hình. Năm nay, cô đảm nhận vị trí giám khảo Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: Instagram.

Về nhan sắc, Kỳ Duyên được cho là thắng không thuyết phục trong cuộc thi năm 2014. Nhưng học vấn của cô được đánh giá cao. Người đẹp đậu Đại học Ngoại thương - một trong những trường đại học hàng đầu cả nước - với số điểm 25. Cô từng học lớp chuyên Pháp tại trường chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định.

Trong giai đoạn đương nhiệm, Kỳ Duyên gặp scandal về hình ảnh, đời tư. Những ồn ào giúp cô trưởng thành và hoàn thiện bản thân. Kỳ Duyên là Hoa hậu Việt Nam hiếm hoi thành công với hình tượng cá tính. Ngoài làm giám khảo cuộc thi nhan sắc, Kỳ Duyên cũng hoạt động với vai trò người mẫu runway.

Đặng Thu Thảo - cô gái xuất thân từ Đồng bằng sông Cửu Long - lên ngôi cách đây 8 năm. Thu Thảo mang nét nền nã, dịu dàng và thanh lịch. Nhiều lần, cô được ca ngợi là "hoa hậu của các hoa hậu". Cô không đại diện Việt Nam thi quốc tế trong hai năm đương nhiệm. Ảnh: Linh Lê Chí.

Đặng Thu Thảo cao 1,73 m, số đo ba vòng thay đổi sau thời gian dài. Nay, cô không xuất hiện nhiều ở sự kiện showbiz mà tập trung chăm sóc gia đình nhỏ. Năm 2017, Thu Thảo kết hôn với doanh nhân Trung Tín và bộ đôi đã có với nhau hai con. Ảnh: Instagram.

Là người mở đầu "Thập kỷ hương sắc", Ngọc Hân - Hoa hậu Việt Nam 2010 - ghi điểm ở tri thức, lối ứng xử thông minh và khéo léo.

Ngọc Hân cảm ơn những áp lực đã giúp cô thay đổi. “Nếu không được đặt vào hoàn cảnh khó thì tôi không thể tự dưng cố gắng như vậy”, cô chia sẻ. Khi hết nhiệm kỳ, Ngọc Hân quyết định theo đuổi con đường thiết kế áo dài và trình làng nhiều bộ sưu tập được giới mộ điệu khen ngợi. Ảnh: Instagram.

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sau-dai-dien-nhan-sac-viet-trong-10-nam-qua-post1156093.html