Sâu cuốn lá gây hại, người dân thiếu mạ vụ hè thu

Theo phản ánh, nhiều hộ dân các xã: Tam Thái, Tam Đình, Tam Quang... đang thiếu mạ cấy trầm trọng.

Người dân bản Lủng, xã Tam Thái phản ánh về tình trạng sâu cuốn lá, sâu đục thân phát triển mạnh trên ruộng mạ. Ảnh: Hồ Phương

Hiện bà con một số xã thuộc huyện miền núi Tương Dương như: Tam Thái, Tam Đình, Tam Quang... bắt đầu cấy vụ hè thu. Tuy nhiên, nhiều diện tích ruộng nước của bà con ở các xã này bị thiếu mạ trầm trọng. Nguyên nhân là do sâu cuốn lá và sâu đục thân phá hại trên phần lớn diện tích mạ non.

Theo đó, diện tích mạ bị sâu cuốn lá gây hại chiếm 20% tổng diện tích mạ gieo. Theo phản ánh của người dân, mạ của các vụ hè thu trước cũng từng bị sâu cuốn lá tuy nhiên tỷ lệ không đáng kể.

Cận cảnh sâu cuốn lá trên mạ non. Ảnh: Hồ Phương

Ông Lô Văn Sơn, Trưởng bản Lủng, xã Tam Thái cho biết, bản có hơn 28ha sản xuất lúa nước trong vụ hè thu. Để đáp ứng lịch thời vụ, hiện nay nhiều gia đình đã phải gieo thêm mạ bổ sung.

Năm 2017, người dân các xã của huyện Tương Dương sử dụng 2 giống lúa là NA 2 và NA6./.

Hồ Phương

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/mien-tay-nghe-an/201706/sau-cuon-la-gay-hai-nguoi-dan-thieu-ma-vu-he-thu-2818844/