Sau cuộc gọi: 'Chị ơi, cứu em'... bé gái 13 tuổi mất tích, thi thể được tìm thấy sau 4 ngày

Đêm muộn, chị gái H. nhận được cuộc điện thoại rất ngắn khi em. H. chỉ kịp hét lên 'chị ơi cứu em', trước khi cúp máy.

Ngày 21/6, ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) xác nhận, thi thể bé gái Đỗ Thị Kim H. (13 tuổi, trú xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) vừa được tìm thấy sau 4 ngày gia đình thông báo mất tích.

Theo đó, thi thể em H. được tìm thấy dưới khu vực các quán ăn nằm sát cầu An Hải (xã An Hải, huyện Tuy An).

"Vụ việc có tính chất của một vụ án mạng nên các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Cơ quan công an cũng đã lập chuyên án để điều tra nguyên nhân vụ việc", ông Thành cho biết.

Khu vực tìm thấy thi thể em H

Khu vực tìm thấy thi thể em H

Theo thông tin ban đầu, tối 17/6, H. xin phép gia đình đi từ nhà đến xã An Ninh Tây (huyện Tuy An) để ăn vặt cùng nhóm bạn (4 nam, 2 nữ).

Khoảng 23h, chị gái H. nhận được cuộc điện thoại rất ngắn khi em. H. chỉ kịp hét lên "chị ơi cứu em", trước khi cúp máy.

Gia đình H. đã liên tục gọi lại vào máy con, điện thoại đổ chuông nhưng không có người bắt máy. Người nhà H. tìm những người bạn đi chung để dò hỏi, nhưng mọi người cho biết nạn nhân chỉ tham gia một lúc rồi xin phép về sớm.

Gia đình sau đó đã trình báo cơ quan công an cùng chính quyền địa phương để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Bảo Ngọc

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/sau-cuoc-goi-chi-oi-cuu-em-be-gai-13-tuoi-mat-tich-thi-the-duoc-tim-thay-sau-4-ngay-82020216193036942.htm