Sau cuộc gặp của Thủ tướng với CNLĐ các tỉnh Đồng bằng sông Hồng: Nhiều thay đổi mang lại niềm vui, tin tưởng

Tại cuộc gặp với CNLĐ các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tại Hà Nam vào tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng quà, giải đáp xác đáng nhiều câu hỏi cũng như đưa ra những chỉ đạo nhằm đảm bảo lợi ích thiết thực của NLĐ. Những món quà, chỉ đạo của Thủ tướng đã thực sự đi vào cuộc sống, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho CNLĐ.

Nhờ chiếc máy tính là quà tặng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, anh Vũ Xuân Đạt cùng các con thường xuyên vào Internet để nâng cao kiến thức. Ảnh: VŨ HẢI

Cuộc sống của nhiều CNLĐ thay đổi

Tại cuộc gặp với Thủ tướng, anh Vũ Xuân Đạt (Cty Kefico - Hải Dương) bày tỏ mong ước có chiếc máy tính mới thay cho chiếc máy tính đã dùng 10 năm. Xúc động trước nỗ lực vươn lên của anh, Thủ tướng đã tặng anh bộ máy tính mới. Bây giờ, món quà của Thủ tướng thực sự là một “trợ thủ” thân thiết, đắc lực của anh Đạt trong công việc và cuộc sống hằng ngày.

Anh Đạt hồ hởi chia sẻ, chiếc máy tính để bàn của Thủ tướng tặng là phần quà có ý nghĩa lớn và rất vinh dự đối với gia đình anh. “Hằng ngày, sau khi ăn cơm tối xong, tôi ngồi vào bàn sử dụng máy tính để tra cứu những tài liệu qua Google phục vụ cho công việc và tìm hiểu thêm những kiến thức mà mình ham thích. Từ khi có máy tính, tôi có điều kiện học sử dụng ứng dụng phần mềm văn phòng Word, Excel và thực hành ngay trên chiếc máy tính này” - anh Đạt kể. Theo anh, hiện nay công nhân (CN) đang đối mặt với thách thức của cuộc cách mạng 4.0, nên hơn lúc nào hết, họ cần được nâng cao trình độ và chiếc máy tính là phương tiện để làm việc này.

Cùng với anh Đạt, nhiều CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn đã được Thủ tướng trao hỗ trợ xây nhà “Mái ấm CĐ”. Đến nay, nhiều CNLĐ tại các tỉnh như: Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định đã có được ngôi nhà khang trang hơn, giúp cuộc sống đỡ vất vả hơn. Chị Phạm Thị Thu Hương (đoàn viên CĐ Xưởng 10 - Cty TNHH Youngone Nam Định, đang ở tại xóm 4, xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) là một trong những người được nhận hỗ trợ của Thủ tướng. Gia đình chị Hương thuộc diện hộ nghèo, chồng mất vì tai nạn giao thông; cả ba mẹ con phải ở trong ngôi nhà cấp 4 dột nát, mỗi lần mưa bão là cả ba mẹ con phải sơ tán sang nhà bố mẹ chồng. Sau khi được Thủ tướng trao hỗ trợ, với sự hỗ trợ của CĐCS, người thân, ngôi nhà được hoàn thiện với tổng trị giá 105 triệu đồng. Từ khi có nhà mới, gia đình chị Hương không phải nơm nớp mỗi khi có mưa to, gió lớn; yên tâm chăm sóc cho con cái cũng như lao động sản xuất.

Tích cực vào cuộc để giảm giá điện cho CNLĐ

Cũng tại cuộc gặp với CNLĐ vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu lãnh đạo tỉnh Hà Nam, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng như các địa phương khác phối hợp tiến hành kiểm tra phản ánh của CNLĐ về tình trạng bị thu tiền điện giá cao. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, EVN đã chỉ đạo các TCty Điện lực, các Cty Điện lực các tỉnh, thành phố triển khai ngay các biện pháp: Phối hợp chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn việc thực hiện giá bán điện của các chủ nhà trọ; thực hiện niêm yết công khai biểu giá bán điện tại các khu nhà cho thuê, tại các điểm tập trung dân cư, nơi tiếp dân của UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn và các Ban Điều hành khu phố, tổ dân phố, các KCX và KCN; thường xuyên phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, Sở Công Thương giám sát việc đảm bảo cho người thuê nhà được hưởng giá bán lẻ điện sinh hoạt đúng quy định; lập kế hoạch, thực hiện kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về giá bán điện đối với CN, sinh viên và NLĐ thuê nhà để ở trên địa bàn quản lý để hạn chế trường hợp chủ nhà trọ lợi dụng chính sách giá để thu lợi.

Bộ Công Thương đã có yêu cầu các Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cty Điện lực tăng cường công tác kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền những vi phạm trong việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở. Theo khẳng định của Bộ Công Thương, việc này nhằm đảm bảo cho người thuê nhà được áp dụng đúng các quy định về giá bán lẻ điện sinh hoạt. Ông Lê Văn Tiến - chủ khu nhà trọ tại thôn Thần Nữ, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam - cho biết, hiện ông đã thu tiền điện của CN thuê trọ theo đúng giá quy định ở mức 2.248 đồng/kWh. Theo Điện lực Hà Nam, đến nay 100% (582/582) số chủ nhà cho CN thuê trọ đã ký cam kết bán điện đúng giá cho CN và sinh viên thuê nhà.

Tại Bắc Ninh, UBND tỉnh Bắc Ninh đã giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cty Điện lực Bắc Ninh, UBND cấp huyện rà soát tất cả các cơ sở cho thuê nhà, kiểm tra việc thu tiền điện của CN, hướng dẫn các chủ cơ sở cho thuê thực hiện theo đúng quy định; báo cáo kết quả, đề xuất các giải pháp cho UBND tỉnh. Hiện Sở Công Thương đang tăng cường kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh và xử lý những trường hợp cố tình vi phạm, nhằm đảm bảo cuộc sống sinh hoạt cho người thuê trọ.

Những thay đổi sau cuộc gặp của Thủ tướng với CNLĐ các tỉnh Đồng bằng sông Hồng đã thực sự mang lại nhiều điều tốt đẹp cho CNLĐ, những người vốn cuộc sống hằng ngày còn rất khó khăn. Điều này góp phần giúp niềm tin của CNLĐ đối với Đảng, Chính phủ cũng như tổ chức CĐ ngày càng được củng cố mạnh mẽ hơn nữa; từ đó yên tâm làm việc, đóng góp nhiều hơn cho đất nước.

QUẾ CHI - VŨ HẢI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/sau-cuoc-gap-cua-thu-tuong-voi-cnld-cac-tinh-dong-bang-song-hong-nhieu-thay-doi-mang-lai-niem-vui-tin-tuong-630757.ldo