Sau cuộc chiến fandom, đến lượt đoàn đội hai nhà Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Thi Thi đấu đá giành đại ngôn?

Sau cuộc chiến của fandom thì mới đây có tin tức cho biết đoàn đội của Lưu Thi Thi và Triệu Lệ Dĩnh cũng đang chiến nhau trong công cuộc tranh giành đại ngôn.

Vốn dĩ Triệu Lệ Dĩnh Lưu Thi Thi hai người nước sông không phạm nước giếng, thế nhưng cách đây không lâu fan hâm mộ hai nhà lại rảnh rỗi, gây war, “chiến” lẫn nhau, thậm chí còn kéo nhau lên hotsearch weibo.

Gần đây, cư dân mạng tức giận vì phim mới của Lưu Thi Thi là Nếu như có thể yêu như thế đang phát sóng và cũng chính vì vậy mà nhiệt độ của Lưu Thi Thi cũng tăng lên không kém, cho dù nữ diễn viên đã lâu không xuất hiện trong ngành giải trí. Thế nhưng những tin tức liên quan đến Lưu Thi Thi cũng không ít, làm cho fan hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh có chút không hài lòng, cũng chính vì vậy mà bị fan hâm mộ Lưu Thi Thi châm chọc nói vì sợ phim mới của Lưu Thi Thi vượt qua Minh Lan truyện của Triệu Lệ Dĩnh. Fan Triệu Lệ Dĩnh cho rằng nếu như phim Nếu như có thể yêu như thế của Lưu Thi Thi mà công chiếu vào năm 2018 thì rating không thể cao như thế.

Tất nhiên fan hâm mộ Lưu Thi Thi cũng có phản công lại: “Xoạc chân cái cho mọi người xem nào” lại trở thành tiêu chuẩn để mọi người đem ra nói vì đối với họ đây chính là sự lừa gạt, chỉ có fan hâm mộ mới chấp nhận sự thật này.

Lưu Thi Thi và Triệu Lệ Dĩnh chưa từng hợp tác qua nhưng đều là những nữ diễn viên sinh năm 1987, đều là những hoa đán nổi tiếng hiện nay, đảm nhận nữ chính trong các phim truyền hình nổi tiếng, thậm chí chọn cùng thời gian trong lúc đỉnh cao sự nghiệp sinh con nên khó tránh khỏi bị lấy ra so sánh và nhất là về phiên vị trong các bộ phim.

Bảng so sánh phiên vị giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Thi Thi

Bảng so sánh phiên vị giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Thi Thi

Nhưng thực ra, không chỉ fandom hai nhà chiến nhau mà đến cả đoàn đội cũng có. Ngày 5 tháng 5, một tài khoản bolgger tiết lộ: “Lưu Thi Thi và Triệu Lệ Dĩnh đều là đối tượng đầu tiên làm đại ngôn cho sản phẩm mẹ và bé, vốn dĩ có một sản phẩm tìm Triệu Lệ Dĩnh là đại ngôn, thế nhưng lúc sắp ký được hợp đồng thì bị bên Lưu Thi Thi hạ giá, đoàn đội Lưu Thi Thi còn chủ động liên lạc với sản phẩm đó hạ báo giá, phía Triệu Lệ Dĩnh lại không chịu hạ giá theo nên rất nhiều đại ngôn đều bị chuyển qua phía Lưu Thi Thi rồi. Đoàn đội hai nhà giờ đây quan hệ qua lại đặc biệt kém, thậm chí còn mua hotsearch hắc đối phương“.

Ngày 8 tháng 3 - Quốc tế Phụ nữ, Phùng Thiệu Phong đã đăng hình tuyên bố Triệu Lệ Dĩnh hạ sinh con trai đầu lòng. Ngày 29 tháng 4 vừa qua Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi cũng đã đăng lên weibo tuyên bố Lưu Thi Thi thuận lợi sinh con. Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Thi Thi một trước một sau thăng cấp trở thành mẹ, bước vào giai đoạn mới trong cuộc đời. Đối với các sản phẩm mẹ và bé mà nói: Tiểu hoa lưu lượng + Hình tượng một người mẹ, không còn nghi ngờ gì nữa sẽ trở thành điểm thu hút đông đảo cho người tiểu dùng vì vậy các sản phẩm mẹ và bé tìm họ là đối tượng đầu tiên để trở thành người đại ngôn.

Triệu Lệ Dĩnh nhiều năm nay đại ngôn sản phẩm vô cùng nhiều, thành tích tăng cao nên giá trị bản thân cũng phải tăng cao theo đó, nhưng ít nhiều danh tiếng cũng có ảnh hưởng sau những lần lên tiếng phủ nhận mang thai kia. Nếu như Triệu Lệ Dĩnh thuận lợi lấy được đại ngôn mẹ và bé lần này có thể dùng hình tượng mới xuất phát, cứu cánh lại danh tiếng của mình.

Trong khi đó những năm gần đây đại ngôn của Lưu Thi Thi lại rất ít, nếu như có thể lấy được đại ngôn này có thể tái xuất. Có thể thấy, đại ngôn sản phẩm mẹ và bé lần này đều có tác dụng quan trọng trong sự nghiệp của Lưu Thi Thi và Triệu Lệ Dĩnh, khó trách đoàn đội hai người bị nghi ngờ tranh giành đến ngươi chết ta sống.

Như Hồ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/sau-cuoc-chien-fandom-den-luot-doan-doi-hai-nha-trieu-le-dinh-va-luu-thi-thi-dau-da-gianh-dai-ngon-5122325.html