Sau cú điện thoại bí ẩn, nữ đại gia bị lừa 4 tỷ đồng

Các đối tượng lừa đảo gọi điện cho người phụ nữ 48 tuổi tại Hà Nội đe dọa có liên quan đến tội phạm, bắt nạn nhân gửi gần 4 tỷ đồng.

Tri thức trực tuyến đưa tin, VKSND TP.Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 2 bị can Nguyễn Đình Vân (26 tuổi, trú huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), Nguyễn Mạnh Hiền (25 tuổi, trú huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh H. (SN 1973, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội).

Ngày 28/8/2019, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội nhận được đơn trình báo của chị H. tố cáo một nhóm đối tượng gọi điện thoại giả danh các cơ quan pháp luật, giả mạo Cổng thông tin điện tử Công an TP.Hà Nội để lừa đảo chiếm đoạt của chị H. số tiền gần 4 tỷ đồng.

Nữ đại gia chuyển cho bọn lừa đảo gần 4 tỷ đồng chỉ sau cú điện thoại. (Hình minh họa)

Nữ đại gia chuyển cho bọn lừa đảo gần 4 tỷ đồng chỉ sau cú điện thoại. (Hình minh họa)

Qua quá trình điều tra, công an xác định, từ tháng 5 đến tháng 8/2019, Nguyễn Đình Thành (29 tuổi, cùng quê Vân) và một người tên Xoài (chưa rõ lai lịch) thỏa thuận để Vân đứng ra mở tài khoản tại các ngân hàng có dịch vụ Internet banking và Mobile banking.

Vân sau đó thuê Hiền và nhiều người khác mở hơn 70 tài khoản ngân hàng. Thông qua việc này, Vân được nhóm của Xoài trả gần 200 triệu đồng.

Sáng 6/8/2019, sau khi có được hàng loạt tài khoản nhà băng và sim điện thoại, Xoài cùng đồng bọn giả danh người của các cơ quan tố tụng gọi điện đe dọa chị N.T.H. (ở quận Long Biên, Hà Nội).

Theo VKS, nhóm lừa đảo cáo buộc chị H. liên quan một vụ án hình sự rồi ép nạn nhân phải gửi tiền vào tài khoản do chúng cung cấp. Mắc bẫy của kẻ gian, chị H. đã chuyển khoản gần 4 tỷ đồng cho nhóm của Xoài.

Bằng việc làm này, Hiền được chia 8 triệu đồng, Vân được hưởng lợi 43,5 triệu đồng.

Theo báo Công an TP.HCM, VKS xác định, Vân và Hiền đã câu kết với Xoài chiếm đoạt của chị H. số tiền gần 4 tỷ đồng. Tổng số tiền Vân được hưởng lợi bất chính là hơn 114 triệu đồng, Hiền hưởng lợi 11 triệu đồng.

Đối với Nguyễn Đình Thành, cơ quan điều tra đã xác minh tại nơi cư trú nhưng Thành không có mặt, gia đình không biết Thành đi đâu, làm gì; còn đối tượng tên Xoài hiện chưa làm rõ được nhân thân, lai lịch.

Cơ quan điều tra đã quyết định tách phần tài liệu liên quan đến hành vi của 2 đối tượng này, khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Việt Hương (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/sau-cu-dien-thoai-bi-an-nu-dai-gia-bi-lua-4-ty-dong-a357186.html