Sau CSB 8020, Mỹ sẽ chuyển giao tàu WHEC-720 cho Việt Nam?

Ngày 16/12 tại Vũng Tàu, Vùng Cảnh sát biển 3 (Bộ Tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam) đã tổ chức lễ tiếp nhận tàu tuần tra CSB 8020.

Việc Hoa Kỳ bàn giao tàu tuần tra WHEC-722 mang tên USCGC Morgenthau cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và được đổi tên thành CSB 8020 đánh dấu bước phát triển vượt bậc trong quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai quốc gia.

Hiện tại tàu CSB 8020 là chiếc lớn nhất trong đội tàu thực thi pháp luật trên biển của chúng ta (nếu không tính tàu tiếp dầu 4.000 tấn), trước khi chiếc DN-4000 được đóng mới và hoàn thiện.

Tuy nhiên dự kiến trong khi chờ đợi có DN-4000 thì Cảnh sát biển Việt Nam sẽ có thể nhận được tiếp một số tàu tuần tra lớp Hamilton nữa.

Chỉ dấu chính là việc trong chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phía Việt Nam đã tỏ ý mong muốn nhận thêm thiết bị quốc phòng của Mỹ, nhất là tàu tuần tra cho Cảnh sát biển.

Tàu tuần tra USCGC Sherman (WHEC-720) của lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ

Trong số tàu tuần tra lớp Hamilton mà Mỹ có thể tiếp tục chuyển giao cho Việt Nam theo chương trình bán trang bị quốc phòng dư thừa - EDA thì tàu USCGC Sherman mang số hiệu WHEC-720 đang được coi là ứng viên sáng giá nhất.

Tàu USCGC Sherman cùng với chiếc USCGC Morgenthau (CSB 8020) có cảng nhà nằm tại Honolulu, Hawaii, nó là chiếc cuối cùng thuộc lớp Hamilton còn lại sau khi tàu USCGC Jarvis (WHEC-725) và USCGC Rush (WHEC-723) được bán cho Bangladesh.

Tàu WHEC-720 được hạ thủy từ ngày 25/1/1967, chính thức vào biên chế ngày 3/9/1968, nó ngừng hoạt động vào tháng 5/1986 nhưng được gọi tái ngũ vào tháng 7/1989. Dự kiến con tàu sẽ bị loại biên lần 2 ngay đầu năm 2018.

Chiếc USCGC Sherman (WHEC-720) nhiều khả năng sẽ được Hoa Kỳ cung cấp cho Việt Nam theo dạng EDA

Do vị trí địa lý đóng quân, chiếc WHEC-720 gần như là ứng viên duy nhất sẽ có thể được Mỹ chuyển giao vì 3 tàu còn lại nằm ở bên kia nước Mỹ, thuộc Đại Tây Dương cho nên đối tượng nhận sẽ khác.

Mọi thông số kỹ chiến thuật và kích thước của tàu USCGC Sherman đều tương đồng với chiếc CSB 8020 Việt Nam mới tiếp nhận. Tình trạng kỹ thuật của nó được cho là không có sự chênh lệch.

Nếu chính thức chuyển giao cho Việt Nam thì chúng ta sẽ có 2 chiếc tàu tuần tra cỡ 3.200 tấn tạm đóng vai trò "soái hạm" của một vùng cảnh sát biển, bổ trợ đắc lực cho đội hình DN-2000 trong việc thực thi pháp luật tại các vùng biển thuộc chủ quyền.

Chí Linh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/quoc-phong-viet-nam/sau-csb-8020-my-se-chuyen-giao-tau-whec-720-cho-viet-nam-3349133/