Sau cơn mưa lớn, một số tuyến đường cửa ngõ phía Tây TP HCM lại ngập

Cơn mưa lớn và kéo dài hơn một giờ đồng hồ vào lúc 16h chiều nay làm nhiều tuyến đường cửa ngõ phía Tây TP HCM như An Dương Vương (Q. Bình Tân), Phan An, Tô Hiệu (Q.Tân phú) lại bị ngập, khiến việc việc đi lại người dân vào giờ tan tầm vô cùng khó khăn.

Cơn mưa kéo dài hơn một giờ đồng hồ đến gần 17h30 mới có dấu hiệu tạnh làm cho tình hình giao thông khu vực Vòng xoay Phú Lâm, Q.Bình Tân bị kẹt cứng hướng rẽ vào đường An Dương Vương.

Cơn mưa kéo dài hơn một giờ đồng hồ đến gần 17h30 mới có dấu hiệu tạnh làm cho tình hình giao thông khu vực Vòng xoay Phú Lâm, Q.Bình Tân bị kẹt cứng hướng rẽ vào đường An Dương Vương.

Đường Số 1 và Số 7 đoạn giao An Dương Vương, Q.Bình Tân cũng bị ngập sâu do lượng mưa lớn không thể thoát nước kịp.

Rất nhiều phương tiện buộc phải lội qua dòng nước để về nhà, cả đoạn đường qua đây bị kẹt cứng.

Một con hẻm nằm trên đường Kinh Dương Vương cũng bị ngập sâu, người dân phải lội bộ dắt xe vào nhà.

Đường Phan Anh, Tô Hiệu (Q.Tân Phú), cũng bị ngập sâu do nước kênh dâng cao bất, các chủ phương tiện buộc phải tìm đường khác về nhà.

Con kênh dọc đường này dâng cao làm đoạn đường này bị ngập.

Đến hơn 18h, mây đen vẫn bao phủ kín cả cửa ngõ phía Tây TP HCM chưa có dấu hiệu dừng mưa.

Giao thông kẹt cứng do đường ngập.

Theo dự báo của đài khí tượng thủy văn Nam Bộ mây giông trên khu vực Campuchia cũng đang phát triển mạnh, vùng phản hồi này ít di chuyển và đang gây ra mưa giông cho TP HCM và một số tỉnh miền tây.

Đin Lê

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/sau-con-mua-lon-mot-so-tuyen-duong-cua-ngo-phia-tay-tp-hcm-lai-ngap-post1330579.tpo