Sau cơn mưa chiều, Tân An 'thất thủ' chìm trong biển nước

Nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An chiều tối nay (13.11) chìm trong biển nước sau trận mưa rào. Nhiều người dân vất vả tìm cách tránh ngập để trở về nhà.

Sau cơn mưa rào chiều nay, dọc theo tuyến đường QL62 kéo dài từ đường dẫn cao tốc đến QL1A thuộc thành phố Tân An (Long An) ngập trong biển nước.

Trận mưa khá lớn, bắt đầu từ khoảng 16h chiều và kéo dài suốt gần 1 giờ đồng hồ. Thời điểm này đúng vào giờ tan tầm, người dân trên đường ra về rất vất vả di chuyển trong “biển nước”, nhiều em học sinh có nhà ở khu vực này phải lội nước về nhà. Ô tô, xe máy ngập hơn nửa bánh xe, nhiều xe máy bị chết máy phải bì bõm dắt bộ trong mưa.

Đoạn đường QL62 thành phố Tân An ngập đến nửa bánh xe, một số người dân khi di chuyển bằng xe gắn máy do sợ ướt đã vừa lái xe vừa gác cả chân lên yên xe, rất nguy hiểm. Ảnh: Quốc Hải

Anh Nguyễn Văn Nam, nhà ở phường 2, thành phố Tân An cho biết: “Đoạn đường này là tuyến đường khá quan trong của thành phố, kết nối vào cao tốc, nhưng không hiểu sao hệ thống thoát nước lại kém như vậy, mưa đến là không thoát được, đường mà cứ như sông, chúng tôi đi lại vào những ngày mưa như thế này vất vả quá”.

Thời điểm xảy ra ngập đường đúng vào thời điểm tan giờ học, các em học sinh vất vả di chuyển, nhiều xe máy bị chết máy phải dừng lại sửa bên lề đường. Ảnh: Quốc Hải

Chị Trần Thị Nga và con gái (học sinh lớp 10) đang bì bõm lội nước, buồn bã nói: “Tôi đi đón cháu tan học về, nhà cách trường có 2km mà 2 mẹ con tôi loay hoay cả tiếng đồng hồ vẫn chưa đi được. Nước sâu, tôi không thấy đường nên sợ té không dám đi, đành dắt bộ, chỉ tội cho cháu phải xắn cả áo dài lên để lội nước”.

Nhiều người dân đã chọn giải pháp an toàn là dắt xe đi vì không nhìn thấy đường, sợ nguy hiểm. Ảnh: Quốc Hải

Đường ngập sâu, người dân rất khó khăn để điều khiển phương tiện khi đến những đoạn ngã tư. Giao thông những khu vực này rất lộn xộn, không theo tín hiệu đèn báo. Ảnh: Quốc Hải

Khu vực vòng xoay giao giữa QL62 và đường tránh QL1A ngập trong biển nước. Ảnh: Quốc Hải

Nhiều đoạn ngập sâu, người dân điều khiển xe gắn máy leo lên cả vỉa hè để tránh nước ngập xe. Ảnh: Quốc Hải

Đến 17h15, nước có rút bớt nhưng tốc độ rút chậm, nhiều đoạn vẫn còn ngập đến gần nửa bánh xe. Người dân vẫn khá vất vả khi tham gia giao thông tại khu vực này.

Hữu Quang - Quốc Hải

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/sau-con-mua-chieu-tan-an-that-thu-chim-trong-bien-nuoc-930151.html