Sau cơn bão số 13, dự báo còn 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia dự báo sau cơn bão số 13, sẽ còn 1 - 2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới nữa trên Biển Đông có thể ảnh hưởng tới nước ta trong nửa cuối tháng 11 và tháng 12/2020.

Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 13 và những rủi ro do bão gây ra. Đồng thời, dự báo về tình hình bão trong thời gian tới, Phóng viên Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.

 Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia

Thưa ông, trước diễn biến của cơn bão số 13, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia có những cảnh báo, khuyến nghị gì tới người dân để hạn chế tối đa nhất những rủi ro, thiệt hại do cơn bão gây ra?

- Cơn bão số 13 có suy yếu sau khi qua Phillippines, hiện nay bão có cường độ cấp 12 sau khi vào Biển Đông có thể sẽ tăng cấp trở lại và có thể đạt cường độ cấp 12 - 13 trên Biển Đông.

Về cảnh báo, hiện có nhiều kịch bản dự báo phân tán khá mạnh đối với quỹ đạo và cường độ bão số 13. Kịch bản có nhiều khả năng xảy ra nhất là bão số 13 sẽ đi lên phía Bắc Tây Bắc, khi vào gần vùng ven biển nước ta sẽ suy yếu và hướng về khu vực Bắc Trung Bộ. Thời gian ảnh hưởng đến đất liền từ ngày 14/11; gió mạnh nhất trên biển cấp 12 - 13, khi vào gần bờ giảm nhanh nhưng vẫn có thể gây ra gió mạnh cấp 9 - 10 cho các huyện đảo Lý Sơn và Cồn Cỏ. Từ ngày 14 đến 16/11, Bắc và Trung Trung Bộ, mưa lớn với lượng mưa từ 100 - 150 mm, có nơi trên 200 mm.

Do đó, bà con ngư dân tuyệt đối không ra khơi, nhất là di chuyển vào phạm vi ảnh hưởng của bão, trong vùng nguy hiểm trên biển, kể cả thuyền nhỏ ven bờ và các khu nuôi trồng thủy sản phải sẵn sàng phương án ứng phó với gió mạnh và sóng lớn ngay từ ngày 14/11. Trên đất liền, do bão số 13 có hoàn lưu rộng nên mưa dông, lốc ở rìa xa của cơn bão cũng sẽ xuất hiện ngay từ ngày 14/11, khi bão còn cách xa đất liền.

Thời gian qua, miền Trung chịu tác động dồn dập của nhiều cơn bão, áp thấp nhiệt đới. Vậy hiện tượng bão chồng bão, áp thấp nối đuôi áp thấp như vậy nguy hiểm như thế nào?

-Hiện tượng bão liên tiếp ảnh hưởng tới vùng biển và đất liền các tỉnh miền Trung trong hơn 1 tháng qua khiến cho nguy cơ xảy ra các thiên tai như ngập úng, lũ cao và đặc biệt là sạt lở đất và lũ quét tăng rất cao. Mưa bão liên tục khiến cho đất đá bị bão hòa nước, dễ xảy ra trượt lở ngay cả khi mưa chưa tới 100mm/ngày. Mực nước các sông hiện nay cũng đang rất cao, mưa to sẽ khiến cho lũ lên trở lại, gây ngập úng cho các vùng trũng, thấp.

Sau cơn bão số 13, dự báo trong thời tới còn có khả năng xuất hiện những cơn bão khác hay không?

-Sau bão số 13, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia dự báo sẽ còn 1 - 2 cơn bão/ATNĐ nữa trên Biển Đông và có thể ảnh hưởng tới nước ta trong nửa cuối tháng 11 và tháng 12/2020. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các dự báo khi có các thông tin mới.

Xin cảm ơn ông!

Hà Ánh ( thực hiện)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/sau-con-bao-so-13-du-bao-con-1-2-con-bao-ap-thap-nhiet-doi-tren-bien-dong-401559.html