SAU CHIA TAY, bạn đừng dại dột mắc phải những SAI LẦM này!

Dưới đây là những sai lầm bạn thường mắc phải sau khi chia tay.

1. Quá kích động

Khi ai đó rời xa bạn, bạn sẽ thấy mọi thứ tồi tệ hơn. Bạn có thể quyết định nói với họ mọi thứ bạn nghĩ. Khi chúng ta tức giận, chúng ta thường nói những điều thô lỗ và xúc phạm đối phương. Bạn làm như vậy để bảo vệ mình nhưng chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn.

Tại sao làm như vậy không tốt: Cơn tức giận sẽ biến mất khá nhanh và nếu bạn nói rất nhiều điều không nên nói, bạn sẽ cảm thấy xấu hổ. Bạn thậm chí có thể nghĩ rằng người đó bỏ bạn đi bởi vì bạn đã thô lỗ. Bạn có thể tự trách mình trong một thời gian dài, hoặc thậm chí tệ hơn là bạn tiếp tục cố gắng sửa chữa nó. Bằng cách này, bạn có thể làm những điều vô lý hơn nữa, làm nhục bản thân mình.

2. Nói về cảm xúc của bạn lần cuối

Khi người ấy quyết định chia tay với bạn, bạn sẽ thấy bất ngờ. Bạn sẽ cố gắng giải thích bạn yêu họ như thế nào: viết những lá thư dài hoặc gọi cho người ấy vào ban đêm khi uống rượu quá chén. Bạn nghĩ rằng nếu người ấy hiểu bạn yêu họ bao nhiêu, họ sẽ trở lại với bạn.

Tại sao làm như vậy không tốt: Vấn đề là người ấy không còn yêu bạn nữa. Bạn làm như vậy chỉ làm cho người đó cảm thấy tội lỗi thôi. Kết quả là, người đó sẽ cố gắng không nói chuyện với bạn và bạn sẽ cảm thấy khổ sở.

3. Đồng ý làm bạn bè

Khi ai đó rời xa bạn, họ sẽ đề nghị làm bạn với bạn. Họ làm điều này bởi vì họ cảm thấy có lỗi hoặc vì họ muốn gần gũi bạn. Đồng ý trở thành bạn bè ngay sau khi chia tay thì chuyện tình của hai bạn chưa kết thúc đâu.

Tại sao làm như vậy không tốt: Nếu bạn quyết định chia tay thì một mối quan hệ thân mật không còn nữa. Bạn có thể tiếp tục chờ đợi cho đến khi mối quan hệ để bắt đầu lại, nhưng rất có thể sẽ không.

4. Đòi lại quà

Một số người tức giận sau khi chia tay. Họ cảm thấy bị lợi dụng và họ muốn được bồi thường. Họ có thể yêu cầu đòi lại quà, muốn xúc phạm người yêu cũ.

Tại sao làm như vậy không tốt: Sau khi làm như vậy bạn sẽ không tôn trọng bản thân nữa. Và đối phương sẽ kể cho người khác về bản tính xấu xí của bạn. Tốt nhất bạn đừng làm vậy, hãy để quá khứ lại và làm cho người ấy nhớ bạn là một người đã từng yêu thương và quan tâm họ.

5. Tìm một lý do để nói chuyện

Bạn sẽ không có cơ hội tặng quần áo hay những món quà mình chuẩn bị cho người ấy. Bạn tìm lý do để nói chuyện với người cũ.

Tại sao làm như vậy không tốt: Cho dù có làm như vậy người ấy cũng không quan tâm đến bạn đâu.

6. Cố gắng tác động đến một người mà cả hai đều biết

Nếu bạn vẫn còn nhiều điều chưa nói với người ấy, bạn có thể muốn làm rõ tình hình và cố gắng thay đổi ý kiến của bạn bè chung của hai bạn. Bạn cho rằng nếu bạn nói chuyện với mẹ hoặc bạn thân của người yêu cũ, họ có thể khiến người ấy quay trở lại với bạn. Nhưng điều này không hiệu quả chút nào.

Tại sao làm như vậy không tốt: Người đó có thể sẽ cảm thấy như bạn đang ép họ. Họ sẽ tránh xa bạn.

7. Đau khổ trên mạng xã hội

Bạn muốn cho người ấy biết rằng bạn cảm thấy buồn và bạn yêu họ. Những bài hát và hình ảnh buồn trên mạng chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy tồi tệ, nhưng chúng sẽ không giúp bạn thực sự cảm thấy tốt hơn.

Tại sao làm như vậy không tốt: Thay vì chỉ nghĩ cách cải thiện tình hình, bạn lại đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Nhưng việc bạn bộc lộ cảm xúc trên mạng xã hội như vậy sẽ chỉ khiến mọi người cười nhạo bạn. Và bạn sẽ cảm thấy xấu hổ vì điều này.

8. Có người yêu mới

Chỉ sau một tuần chia tay và người yêu cũ của bạn đã có người mới? Bạn muốn nói chuyện với người ấy, đặc biệt là nếu bạn nghĩ rằng mối quan hệ của bạn không kết thúc và mà chỉ đang nghỉ ngơi.

Tại sao làm như vậy không tốt: Bạn đang lãng phí thời gian tìm hiểu xem người yêu mới của người yêu cũ như thế nào thay vì dành thời gian cho chính mình. Sự tò mò biến thành một nỗi ám ảnh và sau đó bạn bắt đầu nhìn vào hình ảnh của họ liên tục tìm kiếm lỗi sai.

9. Cố gắng hiểu lý do tại sao bạn chia tay

Dường như người ấy đã không nói với bạn lý do chia tay và bạn nghĩ rằng nếu bạn chỉ cần nói chuyện với người ấy thì mọi chuyện sẽ quay lại như ban đầu. Nhưng có khả năng cao là bạn sẽ dành vài tháng cố gắng tìm ra lý do tại sao chia tay.

Tại sao làm như vậy không tốt: Bạn không thể thuyết phục đối phương thay đổi suy nghĩ. Nếu lý do chia tay không phải là do sai lầm khủng khiếp mà bạn đã gây ra, bạn không cần cố gắng sửa chữa bất cứ điều gì.

Ngọc Huyền – Theo Brightside

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/gia-dinh/sau-chia-tay-ban-dung-dai-dot-mac-phai-nhung-sai-lam-nay-20181024163748049.htm