Sau chầu nhậu, 2 người đàn ông trồng thanh long chết đuối dưới kênh

Vụ việc được cho là do thấy bạn nhậu đạp xe té xuống kênh, một người nhảy xuống cứu và cả hai thiệt mạng?

Chiều nay (11.4), Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân cái chết của hai người đàn ông được người dân phát hiện dưới kênh.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 6h sáng cùng ngày, người dân thấy chiếc xe gắn máy mang BKS: 52M8 - 9393 dựng trên đường đất, cặp theo bờ kênh 19 tháng 5, đoạn thuộc địa bàn xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, nhưng không thấy người.

Nghi có gì đó, người dân đi dọc bờ kênh thì phát hiện thi thể 2 người đàn ông nằm chết dưới kênh liền báo công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Chợ Gạo phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tại hiện trường công an phát hiện 1 chiếc xe đạp đang nằm dưới kênh, trên bờ là chiếc xe gắn máy. Bước đầu, danh tính hai nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Mưa (69 tuổi ) và Huỳnh Khánh (73 tuổi, cùng ngụ tỉnh Khánh Hòa).

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân tử vong của cả hai nạn nhân là do ngạt nước.

Được biết, ông Mưa và ông Khánh đến làm thuê cho một hộ dân trồng thanh long ở xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo. Vào đêm 10.5, cả hai ông có tổ chức ăn nhậu, sau đó mọi người không thấy nên đi tìm, đến sáng 11.5 thì phát hiện vụ việc.

Theo phán đoán, ông Khánh đi xe đạp và ông Mưa đi sau bằng xe gắn máy. Khi thấy bạn té xe đạp xuống kênh, ông Mưa dựng xe máy nhảy xuống cứu bạn nhưng cả hai chết đuối?

P.B

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/sau-chau-nhau-2-nguoi-dan-ong-trong-thanh-long-chet-duoi-duoi-kenh-732802.ldo