Sau Canada, đến lượt Hồng Kông bị Philippines trả rác

Philippines tuyên bố sẽ chuyển hơn 25 tấn rác thải trở về nơi gửi là Hồng Kông.

Số rác điện tử chuyển từ Hồng Kông sang Philippines - Ảnh: The Inquirer

Số rác điện tử chuyển từ Hồng Kông sang Philippines - Ảnh: The Inquirer

Quan chức hải quan Philippines John Simon cho biết số rác nêu trên là vật liệu điện tử đã nghiền nát, do Công ty TNHH công nghệ Khánh Nguyên vận chuyển để giao cho Công ty Crowd Win ở thành phố Pasay. Chúng nằm tại cảng hàng hóa Mindanao từ tháng 1.2019, đến ngày 22.5 mới bị phát hiện.

Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin tuần trước đã thông báo chuyện gửi trả rác, đồng thời khẳng định nước này dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte ngừng chấp nhận rác thải từ nước ngoài. Ông không nêu rõ cách thức vận chuyển hơn 25 tấn rác về Hồng Kông.

Phía Cục Môi trường Hồng Kông phản hồi như sau: “Hồng Kông cam kết chống lại hành vi vận chuyển rác xuyên biên giới trái phép. Luật pháp đặc khu không cho phép dùng danh nghĩa xuất khẩu để bỏ rác đi. Chúng tôi đang liên hệ với cơ quan chức năng Philippines nhằm xin thêm thông tin phục vụ điều tra”.

Philippines cùng Trung Quốc đều ký kết Công ước Basel của Liên Hợp Quốc về vận chuyển - xử lý chất thải nguy hại. Văn kiện này cũng được áp dụng cho Hồng Kông.

Không chỉ Hồng Kông, Chủ tịch Ủy ban Sinh thái thuộc Hạ viện Philippines Dakila Carlo Cua còn yêu cầu chính quyền Duterte xem xét trả một lô rác đưa vào nước này từ Úc trong đầu tháng 5.

Giới chức Manila hiện đang nỗ lực ngăn chặn nguy cơ trở thành điểm tập kết rác thải thay thế Trung Quốc. Tổng thống Duterte trước đó vừa hạ lệnh thuê công ty tư nhân đưa 69 container rác thải trở lại Canada, phía chính quyền Ottawa đã ký một hợp đồng trị giá 1,14 triệu USD với một đơn vị vận chuyển để làm việc này.

Đầu năm 2019, Philippines đưa 51 container rác về Hàn Quốc. Phía chính quyền Seoul đồng ý nhận lại.

Cẩm Bình (theo SCMP, The Inquirer)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/sau-canada-den-luot-hong-kong-bi-philippines-tra-rac-114039.html