Sau cái chết của nữ đô vật, Nhật Bản thừa nhận tồn tại nạn bắt nạt

Sau cái chết thương tâm của nữ đô vật Hana Kimura (22 tuổi), chính phủ Nhật Bản có nhiều động thái quyết liệt nhằm hạn chế nạn bắt nạn trên Internet.

Chính phủ Nhật Bản tuyên bố sẽ tăng cường luật chống bạo lực mạng vì sự ra đi đột ngột của nữ đô vật chuyên nghiệp Hana Kimura (22 tuổi). Sau khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Terrace House, cô trở thành mục tiêu của nạn bắt nạt trực tuyến.

Hana bị khán giả chửi rủa và chỉ trích thậm tệ vì hành động mất bình tĩnh với bạn cùng phòng khi trang phục của mình bị hư hỏng. Nhiều người hâm mộ cũng quay lưng với cô sau sự việc này.

"Mỗi ngày, tôi nhận hàng trăm tin nhắn đe dọa. Tôi không thể dối lòng rằng mình vẫn ổn”, cô viết trong lá thư tuyệt mệnh được tìm thấy ở nhà riêng tại Tokyo.

 Bức ảnh cuối cùng Kimura đăng tải trước khi lìa đời, với hy vọng mèo cưng sẽ "sống lâu và thật hạnh phúc".

Bức ảnh cuối cùng Kimura đăng tải trước khi lìa đời, với hy vọng mèo cưng sẽ "sống lâu và thật hạnh phúc".

Các nhà lập pháp hy vọng có thể thông qua luật mới trước cuối năm nay. Nhiều biện pháp đang được xem xét, bao gồm yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet tiết lộ thông tin về những người gửi tin nhắn đe dọa.

“Việc thu thập thông tin cá nhân của những người gửi tin nhắn bắt nạt là cần thiết nhằm hạn chế tình trạng bạo lực mạng và bảo vệ các nạn nhân”, Bộ trưởng Bộ Truyền thông Nhật Bản Sanae Takaichi nói.

Một tổ chức đại diện cho các trang truyền thông xã hội như Twitter và Facebook cho biết họ sẽ bổ sung một số bước để ngăn chặn nạn bắt nạt trực tuyến. Ngoài ra, nếu luật mới yêu cầu cung cấp dữ liệu nhằm phục vụ điều tra pháp lý, họ sẵn sàng tuân thủ.

Nạn bắt nạt ăn sâu vào văn hóa Nhật Bản

Yukio Saito, Giám đốc điều hành Dịch vụ tư vấn qua điện thoại Lifeline, hoan nghênh động thái của chính phủ Nhật Bản nhưng cho rằng vẫn còn nhiều hạn chế.

“Tôi e rằng khó để ngăn chặn nạn bắt nạt khi nó quá phổ biến trong xã hội Nhật Bản. Người Nhật không có thói quen ‘chõ mũi’ vào vấn đề của người khác”, ông nói.

Hana Kimura bất ngờ bị fan hâm mộ quay lưng và chửi rủa vì một sự cố trong chương trình thực tế.

“Bên cạnh việc ban hành luật mới, mọi người nên học cách thấu hiểu nỗi đau của nạn nhân và biết can thiệp đúng cách. Những người bị bạo lực mạng cũng cần phải dũng cảm lên tiếng và chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ”, Saito cho biết.

William Cleary, Giám đốc đường dây hỗ trợ khủng hoảng TELL, đồng ý rằng một số khía cạnh văn hóa Nhật Bản vô tình khuyến khích nạn bắt nạt và việc thay đổi tư duy quốc gia sẽ khó khăn.

Theo Cleary, Nhật Bản không phải là quốc gia duy nhất gặp vấn đề với nạn bạo lực mạng. Tuy nhiên, ông lo ngại rằng người dân xứ sở hoa anh đào chưa thực sự coi trọng vấn đề này.

“Có thể nhận thấy, khi truyền thông nước ngoài đưa tin về các vụ tự tử, họ thường ghi chú thêm một số địa điểm giúp đỡ những người gặp vấn đề tâm lý. Nhưng phía Nhật Bản chưa làm được điều tương tự”, Cleary nói.

Sự ra đi của Kimura dấy lên báo động về nạn bạo lực mạng trên thế giới nói chung và ở Nhật Bản nói riêng.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước sự chậm trễ của chính phủ Nhật Bản về việc điều chỉnh luật pháp về nạn bạo lực mạng.

“Thực ra, rất nhiều đứa trẻ từng là nạn nhân của những lời đe dọa trên Internet. Nhưng phải đến khi một người nổi tiếng qua đời thì xã hội và chính phủ mới bắt đầu quan tâm đến vấn nạn này”, một tài khoản để lại bình luận trên trang báo Japan Today.

Cleary cũng cho rằng xã hội Nhật Bản còn nhiều vấn đề, nhưng thường mọi người chọn cách phớt lờ cho tới khi nó “nổi cộm”.

Tuy nhiên, ông bày tỏ sự lạc quan trước những tác động tích cực của xứ sở hoa anh đào. Hiện xã hội xuất hiện nhiều hội thảo, diễn đàn nhằm nâng cao nhận thức người dân, đồng thời chính phủ Nhật Bản sẵn sàng vào cuộc nhằm chống lại nạn bạo lực mạng.

“Trong tương lai, tôi hy vọng chúng ta có thể nhận thấy sự thay đổi xung quanh vấn đề bắt nạn, cũng như việc nạn nhân sẽ được giúp đỡ nhiều hơn”, ông nói.

Người hâm mộ trên thế giới bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của nữ đô vật trẻ tuổi.

Bắt nạt trên mạng (Cyberbullying) là hành vi đe dọa, quấy rối, dùng những bình luận ác ý để làm tổn thương người khác một cách có chủ ý.

Hậu quả của hành động này là khiến nạn nhân rơi vào trầm cảm, ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý, tự làm đau bản thân và tệ nhất là tự tử để thoát khỏi những kẻ bắt nạt.

Theo một cuộc khảo sát trên 1.200 người trưởng thành của Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc được thực hiện vào tháng 3/2019, 64,2% số người được hỏi cho biết họ từng trở thành mục tiêu nói xấu.

Trong số đó, tỷ lệ phụ nữ trở thành đối tượng bị công kích bởi cả hai giới lên đến 67,8%, theo Korea Herald.

Hồng Chang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sau-cai-chet-cua-nu-do-vat-nhat-ban-thua-nhan-ton-tai-nan-bat-nat-post1089492.html