Sau cách ly, 1 người rời tàu Diamond Princess vẫn nhiễm SARS-CoV-2

Sau 2 tuần cách ly trên tàu Diamond Princess, người phụ nữ này rời tàu nhưng vẫn cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản sáng nay (23/2) lên tiếng xin lỗi sau khi một phụ nữ được phép rời khỏi du thuyền Diamond Princess - một trong những ổ dịch Covid-19 lớn nhất bên ngoài Trung Quốc, neo đậu gần Tokyo có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng virus mới (SARS-CoV-2).

(ảnh: CNA)

(ảnh: CNA)

Người phụ nữ ở độ tuổi 60 đã lên bờ hôm 19/2 sau 2 tuần cách ly trên du thuyền nhưng được phát hiện vẫn dương tính sau 1 cuộc xét nghiệm bổ sung sau đó ở tỉnh Tochigi, phía Bắc Tokyo.

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 22/2, Bộ trưởng Y tế Katsunobu Kato tuyên bố sẽ áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết, như kiểm tra, xét nghiệm nhiều lần để ngăn chặn tái diễn tình trạng tương tự. Bộ Y tế Nhật Bản thông báo sẽ xét nghiệm lại đối với 23 hành khách đi du lịch trên du thuyền Diamond Princess./.

Trần Nga/VOV1 biên dịch
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/sau-cach-ly-1-nguoi-roi-tau-diamond-princess-van-nhiem-sarscov2-1013723.vov