Sau bữa cơm giỗ tổ, em trai đâm chết anh ở Tiên Lãng

Nạn nhân tử vong sau lưỡi dao của chính người em ruột. Án mạng xảy ra sau bữa cơm giỗ tổ.

Vụ án xảy ra vào khoảng 12h30 trưa nay, tại khu 3, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.

Nạn nhân là ông Trần Văn Phát (62 tuổi). Nghi phạm là ông Trần Văn Phít (58 tuổi, em ruột ông Phát).

Lãnh đạo công an huyện Tiên Lãng cho biết, đang phối hợp với lực lượng PC02, công an TP Hải Phòng điều tra vụ trọng án nói trên.

Cơ quan công an bảo vệ hiện trường điều tra vụ án

Cơ quan công an bảo vệ hiện trường điều tra vụ án

Theo thông tin ban đầu, dòng họ gia đình anh em ông Phát tổ chức lễ tế tổ. Hai người này vốn có khúc mắc về đất đai từ trước, tại bữa rượu buổi trưa, anh em ông Phát lại đưa câu chuyện này ra tranh cãi.

Được mọi người can ngăn, ông Phít trở về nhà. Tuy nhiên, ông Phát tiếp tục đến nhà em trái để “nói chuyện”.

Tại đây 2 người lại xảy ra to tiếng, ông Phít đã dùng dao đâm chết anh ruột mình.

Hoài Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/sau-bua-com-gio-to-em-trai-dam-chet-anh-o-tien-lang-615606.html