Sau bơm ngực, cô gái sốt cao, nửa ngực đầy ổ mủ

Bệnh nhân đã bơm ngực bằng cách tiêm filler tại một spa ở Bắc Ninh. Sau đó một bên ngực bị sưng tấy đỏ gây đau nhức biểu hiện điển hình của nhiễm trùng, sắp bị chảy dịch, hoại tử ngoài da.

Bệnh viện đa khoa Đức Giang cho biết, vừa qua, bệnh viện tiếp nhận một cô gái nhập viện trong tình trạng sốt cao, một bên ngực bị sưng tấy đỏ gây đau nhức biểu hiện điển hình của nhiễm trùng, sắp bị chảy dịch, hoại tử ngoài da.

Trước đó, bệnh nhân đã bơm ngực bằng cách tiêm filler tại một spa ở Bắc Ninh. Sau tiêm vài tiếng, cô gái bị sốt. 10 ngày sau, khi thấy một bên vẫn bị sưng tấy nên cô quay lại spa đó thì được tiêm thứ gọi là thuốc giải.

Tuy nhiên, đến nay, nạn nhân vẫn sốt, viêm tấy tăng lên mới vào viện. Qua siêu âm, các bác sĩ đã phát hiện một bên có ổ hoại tử.

Bác sĩ cho biết, bên còn lại dù chưa biểu hiện gì nhưng sẽ có diễn biến tương tự.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/sau-bom-nguc-co-gai-sot-cao-nua-nguc-day-o-mu-d15826.html