Sau bê bối Mạnh Hoàng Vĩ, Interpol có Chủ tịch mới

Ông Kim Jong Yang (Hàn Quốc) vừa chính thức được bầu làm người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), thay thế cựu Chủ tịch Mạnh Hoàng Vĩ – người bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ vì cáo buộc tham nhũng.

Tân Chủ tịch Interpol Kim Jong Yang. Ảnh: AP

Interpol vừa công bố kết quả bỏ phiếu bầu Chủ tịch tại Đại hội đồng lần thứ 87 ở Dubai, với 2 ứng viên chính là ông Kim Jong Yang (người Hàn Quốc) và ông Alexander Prokopchuk (người Nga)

Theo đó, ông Kim Jong Yang (57 tuổi) đã chính thức trở thành Chủ tịch Interpol, sau hơn một tháng giữ chức quyền chủ tịch thay thế ông Mạnh Hoàng Vĩ.

Ông Mạnh Hoàng Vĩ bị bắt giữ hồi cuối tháng 9 tại Trung Quốc vì cáo buộc tham nhũng.

Trước đó, hôm thứ Hai (19/11), một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ từ cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đã gửi thư cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, yêu cầu ông tạo áp lực lên các thành viên của Đại hội đồng Interpol nhằm ngăn chặn việc ông Prokopchuk trở thành người đứng đầu tổ chức này.

Phát ngôn viên Tổng thống Nga – ông Dmitry Peskov đã mô tả bức thư của các nghị sĩ Mỹ là “ví dụ sinh động về việc gây áp lực và can thiệp bầu cử”.

Interpol được thành lập năm 1923, là tổ chức cảnh sát quốc tế lớn nhất thế giới với 194 nước thành viên.

Minh Hạnh
Theo Tass

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/sau-be-boi-manh-hoang-vi-interpol-co-chu-tich-moi-1347700.tpo