Sau bê bối mại dâm, Yang Hyun Suk vướng cáo buộc đánh bạc hơn 1 tỉ won

All Kpop đưa tin chiều 8.8, cựu lãnh đạo của YG Entertainment đang gặp rắc rối lớn vì tham gia đánh bạc ở nước ngoài. Ồn ào này xuất hiện không lâu sau khi ông dính bê bối môi giới mại dâm cho các nhà đầu tư.

Yang Hyun Suk tiếp tục vướng ồn ào trong khi đang là nghi phạm vụ án môi giới mại dâm - Ảnh: ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KOREABOO

Sáng cùng ngày, truyền thông xứ Hàn rầm rộ thông tin Yang Hyun Suk đã tham đánh bài ở nước ngoài. Số tiền mà cựu chủ tịch YG chi cho thú vui đỏ đen của mình được xác định lên đến 1,3 tỉ won (gần 25 tỉ đồng). Tại xứ kim chi, công dân có hành vi bài bạc ở nước ngoài (dù đây được xem là loại hình giải trí hợp pháp đối với chính quyền sở tại) vẫn bị pháp luật Hàn Quốc xử lý nghiêm khắc. Theo quy định, người vi phạm sẽ phải chịu án tù lên đến 3 năm về tội danh này.

Sau khi truyền thông đăng tải thông tin nói trên, Sở cảnh sát Seoul (Hàn Quốc) cũng đã lên tiếng về vụ việc. “Chúng tôi đã được cung cấp thông tin và bắt đầu điều tra sâu hơn về sự việc này. Hiện ông Yang vẫn chưa có lịch gặp mặt với cảnh sát”, đại diện đơn vị điều tra cho biết. Thông tin cựu lãnh đạo của YG Entertainment một lần nữa khiến truyền thông “dậy sóng”, trong khi đó, scandal mới khiến hình ảnh của Yang Hyun Suk trong mắt công chúng vốn đã không thiện cảm sau loạt bê bối nay lại thêm phần méo mó.

Cáo buộc đánh bạc tại nước ngoài bị phanh phui không lâu sau khi “bố Yang” vướng hàng loạt rắc rối vì những bê bối của “gà nhà” lẫn sức ép từ cơ quan chức năng. Trước đó, nhà sáng lập một trong những “đế chế” âm nhạc lớn nhất Hàn Quốc trở thành tâm điểm chú ý của dư luận xứ kim chi khi vướng nghi án môi giới mại dâm cho các nhà đầu tư nước ngoài vào năm 2014. Thậm chí, ông còn được cho là đã tổ chức sex tour xa hoa cho các đại gia khét tiếng này với hàng loạt người đẹp được “tú bà” Jung chiêu mộ.

Bê bối gần đây của Yang Hyun Suk cùng "gà cưng" đã khiến YG hứng chịu hàng loạt khó khăn. Hiện công ty này chỉ đặt hi vọng vào Black Pink - nhóm nhạc nữ vẫn đang là tên tuổi nổi đình nổi đám - Ảnh: ẢNH: INSTAGRAM NV

Hôm 26.6, cựu chủ tịch YG đã trải qua buổi thẩm vấn kéo dài 9 giờ đồng hồ để làm rõ cáo buộc. Đến ngày 17.7, Yang Hyun Suk chính thức trở thành nghi phạm trong vụ án môi giới mại dâm. Trải qua nhiều vòng điều tra, ông Yang vẫn một mực phủ nhận các cáo buộc liên quan đến mình. Bê bối đánh bạc vừa được phanh phui một lần nữa khiến Yang và YG lao đao.

Năm 2019 chưa đi qua song truyền thông Hàn đã sớm nhận định đây là năm “hạn” của YG Entertainment - một trong những “đế chế” âm nhạc lớn nhất Kpop. Chỉ tính 8 tháng đầu năm, hết nghệ sĩ trực thuộc đến lãnh đạo công ty gặp hàng loạt scandal gây xôn xao dư luận.

Đầu tiên phải kể đến Seungri - nam thần tượng gây chấn động cả Hàn Quốc vì môi giới mại dâm cùng hàng loạt bê bối xoay quanh hộp đêm Burning Sun khiến anh phải rời Big Bang, chấm dứt hợp đồng với YG sau nhiều năm gắn bó.

Không lâu sau đó, YG phải hứng chịu cuộc điều tra thuế khắt khe, giá cả phiếnu giảm trầm trọng, nhà đầu tư rút vốn khỏi công ty… Cơn sóng gió tiếp tục ập đến với B.I khi nam ca sĩ dính líu đến cáo buộc sử dụng chất cấm khiến cậu quyết định rời iKON, đưa nhóm nhạc này rơi vào cảnh “rắn mất đầu”. Mới đây nhất, Daesung nhóm Big Bang lại thành tâm điểm của nhiều trang tin tức khi tòa nhà do ngôi sao này sở hữu có chứa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mại dâm, ma túy và trốn thuế.

Thanh Tuyền

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/sau-be-boi-mai-dam-yang-hyun-suk-vuong-cao-buoc-danh-bac-hon-1-ti-won-1112458.html